Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng chậm hơn mức trung bình của G-20

Báo cáo của OECD cho biết trong 4 năm liên tiếp vừa qua, kinh tế Hàn Quốc đã tăng trưởng chậm hơn so với mức trung bình của Nhóm G-20.
Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng chậm hơn mức trung bình của G-20 ảnh 1Quảng cáo hạ giá tại một cửa hàng ở trung tâm kinh doanh thủ đô Seoul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng tin Yonhap ngày 15/3 dẫn báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cho biết trong 4 năm liên tiếp vừa qua, kinh tế Hàn Quốc đã tăng trưởng chậm hơn so với mức trung bình của Nhóm G-20.

Theo báo cáo trên, kinh tế Hàn Quốc bắt đầu tăng trưởng chậm hơn mức trung bình của G-20 kể từ năm 2011.

Trong các năm từ 2011 đến 2014, tăng trưởng GDP của Hàn Quốc lần lượt là 3,7% , 2,4%, 3% và 3,3%, trong khi của nhóm G-20 là 4,1%, 3%, 3,2% và 3,4%.

Tình hình trên hoàn toàn trái ngược với giai đoạn từ 1999 đến 2011, khi kinh tế Hàn Quốc chỉ tăng trưởng chậm hơn mức trung bình của G-20 trong hai năm 2003 và 2005.

Các nhà kinh tế lo ngại tình trạng tăng trưởng chậm của nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á này còn có thể tiếp diễn trong năm 2015 khi nhìn vào dự báo đã được đưa ra.

Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF nhận định kinh tế Hàn Quốc trong năm 2015 tăng trưởng 3,7%, trong khi Chính phủ Hàn Quốc và Ngân hàng Trung ương nước này lần lượt đưa ra các con số là 3,8% và 3,4%.

Ngoài ra, xuất khẩu trong hai tháng đầu năm 2015 của Hàn Quốc đã giảm 0,7% và 3,4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi sản lượng công nghiệp và tiêu dùng nội địa lần lượt giảm 1,7% và 3,1% so với tháng trước đó.

Tuần trước, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã cắt giảm lãi suất cơ bản thêm 0,25% xuống mức 1,75% đồng thời phát tín hiệu sẽ điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này vào cuối năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục