Kinh tế Indonesia tăng trưởng ở mức thấp nhất trong 5 năm qua

Tốc độ tăng trưởng kinh tế Indonesia chỉ đạt 5,01% năm 2014, giảm so với mức 5,78% năm 2013 và là mức tăng trưởng thấp nhất từ năm 2009.
Kinh tế Indonesia tăng trưởng ở mức thấp nhất trong 5 năm qua ảnh 1Một góc Jakarta. Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Số liệu do Cơ quan Thống kê Indonesia công bố ngày 5/2 cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế nước này chỉ đạt mức 5,01% trong năm 2014, giảm so với mức 5,78% của năm 2013 và là mức tăng trưởng thấp nhất của quốc gia Vạn Đảo kể từ năm 2009, thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Sự phát triển của nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á đã bị chậm lại những năm gần đây do xuất khẩu sang Trung Quốc và các thị trường lớn khác suy yếu, dẫn đến giá cả các loại hàng hóa chính sụt giảm.

Kim ngạch xuất khẩu giảm kéo theo những lo ngại về tình trạng thâm hụt tài khoản, các tác động của lãi suất cao nhằm chống đỡ lại sự suy yếu của đồng rupiah.

Ngoài ra, nền kinh tế Indonesia cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc bầu cử tổng thống kéo dài 6 tháng khiến nhiều công ty tạm dừng đầu tư.

Trước số liệu kinh tế khá ảm đạm của năm 2014 được công bố, nhiều nhà phân tích nhận định đây là những thách thức khó khăn mà Tổng thống Joko Widodo phải đối mặt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục