Kinh tế khó khăn, lượng du khách Nga đến Việt Nam giảm

Kinh tế nước Nga đang lâm vào khó khăn kéo theo việc người dân Nga phải “thắt lưng, buộc bụng,” khiến làn sóng du khách Nga đến Việt Nam giảm trông thấy.
Kinh tế khó khăn, lượng du khách Nga đến Việt Nam giảm ảnh 1Du khách Nga đến sân bay Cam Ranh. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, cho biết năm 2014 Việt Nam đón gần 8 triệu lượt khách quốc tế, trong đó có 364.000 du khách Nga.

Nha Trang (Khánh Hòa) và Mũi Né (Phan Thiết) trở thành “thiên đường nghỉ dưỡng” của du khách Nga.

Du khách Nga chiếm áp đảo, nhất là vào các mùa “tránh Đông” từ cuối tháng 10 đến cuối tháng Ba, với hàng loạt các resort, khách sạn hạng sang, nhà hàng, các dịch vụ khác, tất cả đều có các bảng hiệu, chữ viết tiếng Nga, tạo thành những “làng Nga” trên đất Việt.

Tuy nhiên, tình kinh tế nước Nga hiện nay đang lâm vào khó khăn do giá dầu thô xuống thấp và hậu quả các biện pháp trừng phạt Nga của Phương Tây khiến đồng rúp mất giá mạnh, kéo theo việc người dân Nga phải “thắt lưng, buộc bụng.” Cũng vì thế mà làn sóng du khách Nga đến Việt Nam giảm trông thấy.

Việc các công ty du lịch thuê những chuyến chuyên cơ chở du khách Nga từ nhiều thành phố khác nhau bay thẳng tới sân bay Cam Ranh đã làm thay đổi bộ mặt miền Trung trong những năm qua. Tuy nhiên vào mùa cao điểm, từ 31/10 đến nay lượng khách Nga đang giảm đáng kể.

Bà Hoàng Thị Phong Thu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Du lịch Ánh Dương cho biết năm 2014, các công ty du lịch Pegas và Ánh Dương đã đón hơn 193.000 lượt du khách Nga, trong tổng số 364.000 khách Nga tới Việt Nam, tăng 21% so với năm 2013.

Tuy nhiên, hiện nay trung bình mỗi ngày Pegas và Ánh Dương chỉ đón 3 chuyến bay chuyên cơ từ Nga đến sân bay Cam Ranh, với khoảng từ 500-700 khách, thay vì 7 chuyến mỗi ngày như cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 12 chỉ đón 10 chuyến bay thẳng đến Phú Quốc và 1 chuyến bay tới sân bay Tân Sơn Nhất.

Từ 2/1/2015, công ty sẽ ngưng các chuyến bay chuyên cơ chở khách Nga tới sân bay Tân Sơn Nhất. Từ 15/1/2015 sẽ ngừng các chuyến bay chuyên cơ chở khách Nga đến Phú Quốc. Công ty Anex cũng sẽ giảm 20% các chuyến bay chuyên cơ đến sân bay Cam Ranh từ tháng 1/2015, thay vì 52 chuyến như hiện nay.

Trả lời về việc Tổng cục Du lịch sẽ làm gì khi lượng khách Nga đến Việt Nam đang giảm đáng kể, ông Nguyễn Quốc Hưng cho biết Tổng cục Du lịch đã họp bàn với các Hiệp hội Du lịch các địa phương có đông du khách Nga đến để tháo gỡ khó khăn, giảm giá các dịch vụ ăn, ở, vận chuyển cho các doanh nghiệp kinh doanh thị trường Nga.

Mặt khác, Tổng cục đã kiến nghị Chính phủ giảm 50% thuế cho các doanh nghiệp kinh doanh thị trường Nga, gia hạn miễn thị thực visa cho du khách Nga từ 15 ngày hiện nay lên 30 ngày.

Ngành Du lịch Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực quảng bá xúc tiến du lịch tại Nga và các thị trường nói tiếng Nga trong các Hội chợ Du lịch sẽ diễn ở Nga vào quý 1 năm 2015, đồng thời tiếp tục tổ chức mời các đoàn kinh doanh du lịch của Nga và các nhà báo Nga tới Việt Nam để quảng bá về Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục