Kinh tế Malaysia tăng trưởng ngoạn mục trong quý đầu năm

GDP của Malaysia trong quý 1/2014 đã tăng trưởng 6,2%, vượt cả sự mong đợi ở mức 5,5%, mở đường cho một năm tăng trưởng mạnh mẽ của nước này.
Kinh tế Malaysia tăng trưởng ngoạn mục trong quý đầu năm ảnh 1Một góc thủ đô Kuala Lumpur. (Nguồn: AFP)

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Malaysia trong quý 1/2014 đã tăng trưởng 6,2%, vượt qua cả sự mong đợi ở mức 5,5%, mở đường cho một năm tăng trưởng mạnh mẽ của quốc gia Đông Nam Á này. Đây là quý có mức tăng trưởng cao nhất kể từ quý 4/2012.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Malaysia (Bank Negara), tiến sỹ Zeti Akhtar Aziz, cho rằng kinh tế tăng vọt trong quý 1/2014 là một sự kiện đặc biệt và đáng khích lệ, phản ánh sự phục hồi trong lĩnh vực thương mại cũng như nhu cầu trong nước của Malaysia.

Trong quý này, kim ngạch xuất khẩu đã tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái, tài khoản vãng lai đạt 19,8 tỷ ringgit (6,13 tỷ USD), các ngành dịch vụ, sản xuất và xây dựng cũng đạt được tăng trưởng mạnh mẽ.

Bà Zeti cho biết, trong quý đầu tiên, các thành phần kinh tế lớn tăng trưởng mạnh hơn nhờ sự hỗ trợ của các hoạt động sản xuất trong nước và thương mại.

Tăng trưởng tiêu dùng cá nhân duy trì ở mức 7,1% do điều kiện làm việc ổn định và tiền lương tiếp tục tăng, trong khi đầu tư khu vực tư nhân đã tăng trưởng một cách mạnh mẽ 14,1% trong bối cảnh đầu tư của khu vực công suy giảm.

Về nguồn cung, khu vực dịch vụ tăng 6,6%, trong khi khu vực sản xuất, được hỗ trợ bởi hoạt động mạnh mẽ trong ngành công nghiệp định hướng xuất khẩu, tăng 6,8%.

Khu vực nông nghiệp tăng 2,3%, ngành xây dựng tăng 18,9%, trong khi ngành khai thác mỏ giảm 0,8 % do sản lượng dầu thô thấp hơn.

Bank Negara dự kiến nền kinh tế của Malaysia vẫn duy trì con đường tăng trưởng ổn định trong ba quý còn lại của năm, dựa trên nhu cầu trong nước mạnh mẽ và với sự hỗ trợ thêm từ sự cải thiện môi trường bên ngoài.

Bank Negara hy vọng tăng trưởng GDP trong quý tiếp theo sẽ từ 5-5,5%. Điều này sẽ giúp kinh tế Malaysia có thể đạt được ngưỡng trên trong dự báo 4,5-5,5% cho cả năm 2014.

Về triển vọng nâng lãi suất cơ bản của đất nước, bà Zeti nhắc lại rằng Bank Negara sẽ phải tiếp tục theo dõi triển vọng lạm phát và triển vọng tăng trưởng của Malaysia trước khi sửa đổi lãi suất chính sách qua đêm (OPR), hiện ở mức 3%.

Bà Zeti cho biết thêm rằng Bank Negara cũng sẽ phải xem xét thanh khoản trong hệ thống tài chính và những tác động của chi phí vay nợ thấp.

Tính đến cuối tháng 3/2014, nợ nước ngoài của Malaysia ở mức 700,1 tỷ ringgit tương đương 65,2% GDP, so với 694,6 tỷ ringgit, tương đương 70,4% GDP, vào cuối tháng 12/2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục