Kinh tế Mỹ phục hồi chậm hơn nhiều so với dự báo

GDP của Mỹ chỉ tăng 2,5% trong 12 tháng kể từ khi kết thúc thời kỳ suy giảm kinh tế tháng 6/2009, thấp hơn nhiều so với dự báo 3,3%.
Ngày 30/7, hãng tin tài chính Mỹ Bloomberg cho biết trong năm đầu tiên phục hồi, nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm hơn nhiều so với dự báo.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ chỉ tăng 2,5% trong 12 tháng kể từ khi kết thúc thời kỳ suy giảm kinh tế vào tháng 6 năm 2009, thấp hơn nhiều so với dự báo 3,3% trước đó.

Trong thời kỳ từ quý 2/2009 đến quý 4/2011, kinh tế Mỹ chỉ tăng 5,8%, thấp hơn so với mức dự báo 6,2% trước đó.

Các cơ quan kinh tế của chính phủ Mỹ đã phải điều chỉnh các số liệu dự báo kinh tế, trong đó đặc biệt là số liệu về thiệt hại kinh tế do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu mới đây, được coi là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, gây ra cho nền kinh tế Mỹ.

Khủng hoảng kinh tế đã làm nền kinh tế Mỹ suy giảm 4,7% từ tháng 12/2007 đến tháng 6/2009, ít hơn mức dự báo 5,1% trước đó.

Mặc dù mức thiệt hại thấp hơn dự báo, nhưng đó là mức suy giảm lớn nhất và diễn ra trong thời gian dài nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Năm 2009, nền kinh tế Mỹ suy giảm 3,1%, thấp hơn mức 3,5% theo dự báo, sau đó tăng 2,4% năm 2010, thấp hơn mức dự báo 0,6% và tiếp tục tăng 1,8% trong năm 2011, thấp hơn 0,1% so với dự báo trước đó.

Các số liệu mới nhất cho thấy nền kinh tế Mỹ đang phục hồi tích cực với tăng trưởng 4,1% trong quý 4 năm 2011, mức tăng cao nhất hàng quý trong vòng sáu năm qua. Tuy nhiên, trong quý 2/2012, GDP của nền kinh tế Mỹ chỉ tăng 1,5%, thấp hơn 0,5% so với quý 1/2012.

Bộ Thương mại Mỹ cũng phải sửa đổi các số liệu về lợi nhuận của các công ty, theo đó các công ty và người lao động Mỹ phải đốii mặt với thực tế tồi tệ nhất trong vòng ba năm qua.

Lợi nhuận trước thuế của các công ty trong ba năm qua được điều chỉnh giảm tới 233,2 tỷ USD so với dự báo trước đây, phản ánh thu nhập giảm mạnh của các thể chế tài chính.

Thu nhập cá nhân của người Mỹ sau thuế được điều chỉnh so với mức dự báo trước đây, trong đó năm 2009 giảm 64,4 tỷ USD, giảm 0,4%; năm 2010 giảm 52,6 tỷ USD, giảm 0,5%; năm 2011 giảm 44,2%, giảm 0,4%.

Tỷ lệ tiết kiệm trong năm 2011 chỉ đạt 4,2%, giảm 0,4% so với dự báo.

Bộ Thương mại Mỹ nêu rõ rằng các số liệu cập nhật mới nhất này là kết quả của các khảo sát rộng lớn hơn và đầy đủ hơn những số liệu được công bố trước đó.

Sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ trong năm phục hồi đầu tiên chậm hơn dự báo do sự phục hồi của đầu tư kinh doanh vào nhiều lĩnh vực của nền kinh tế thấp hơn dự báo./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục