Kinh tế Mỹ tiếp tục cải thiện, số người thất nghiệp giảm

Nền kinh tế Mỹ tiếp tục cải thiện với số người xin hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm và người tiêu dùng gia tăng chi tiêu mua sắm lớn.
Kinh tế Mỹ tiếp tục cải thiện, số người thất nghiệp giảm ảnh 1Trụ sở của Fed tại Washington. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục có các dấu hiệu phát triển khả quan khi thị trường lao động cải thiện nhanh chóng và người tiêu dùng gia tăng chi tiêu mua sắm lớn.

Báo cáo công bố ngày 24/7 của Bộ Lao động Mỹ cho biết trong tuần trước số lượng công nhân Mỹ nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp rơi xuống mức thấp nhất trong gần 8,5 năm qua.

Trong tuần kết thúc ngày 19/7, số người xin hưởng trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm 19.000 người, xuống chỉ còn 284.000 người, thấp hơn nhiều so với mức dự kiến 308.000 người của các chuyên gia.

Trong 5 tháng qua, trung bình mỗi tháng nền kinh tế Mỹ tạo ra được hơn 200.000 việc làm mới. Chuyên gia kinh tế kỳ cựu của công ty Moody’s Analytics, ông Ryan Sweet nhận định đây là dấu hiệu chứng tỏ kinh tế Mỹ đang tốt dần lên, bất chấp thị trường bất động sản chưa ổn định.

Cùng ngày, tổ chức LMC Automotive chuyên theo dõi về thị trường xe ôtô cho biết trong tháng Bảy doanh số bán ra của các dòng xe ôtô tại thị trường Mỹ tăng mạnh nhất trong 9 năm qua.

Dự kiến, người tiêu dùng Mỹ sẽ chi tổng cộng 36 tỷ USD tậu xe mới trong tháng này. Đây là mức chi tiêu hàng tháng lớn nhất của mặt hàng ôtô kể từ năm 2009 và là tháng thứ 5 liên tiếp trong năm nay có doanh số tăng.

Thống kê cho thấy các hãng sản xuất ôtô lớn đều có doanh số tăng mạnh như Chrysler Group tăng 21,8%, Nissan 13,4%, Toyota 12,4%, General Motors 10,4% và Ford 10,2%

Với đà tăng này, tổng số xe bán ra tại thị trường Mỹ trong năm 2014 có thể đạt mức cao kỷ lục 16,6 triệu chiếc, so với 15,6 triệu chiếc trong năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục