Kinh tế Myanmar vẫn nằm dưới sự kìm kẹp của các nhà tài phiệt

Những "đại gia" này được dự báo sẽ tiếp tục là “người gác cổng” đối với tiến trình mở cửa thị trường trong nước của Myanmar cho dù kết quả của cuộc bầu cử vào ngày 8/11 tới là như thế nào.
Kinh tế Myanmar vẫn nằm dưới sự kìm kẹp của các nhà tài phiệt ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: kileetravels.com)

Các nhà phân tích nhận định, khách sạn, bến cảng và khai khoáng- các "kênh" quan trọng của nền kinh tế Myanmar - vẫn nằm dưới sự "kìm kẹp" của các nhà tài phiệt có mối liên hệ với giới quân đội.

Những "đại gia" này được dự báo sẽ tiếp tục là “người gác cổng” đối với tiến trình mở cửa thị trường trong nước của Myanmar cho dù kết quả của cuộc bầu cử vào ngày 8/11 tới là như thế nào.

Theo nhận định của Ngân hàng Thế giới (WB), Myanmar - nền kinh tế tăng trưởng nhanh thứ tư thế giới - đang hứa hẹn một triển vọng đối với các nhà đầu tư quốc tế, song một số lĩnh vực của nền kinh tế nước này chắc chắn vẫn chưa được mở cửa.

Theo Sean Turnell, một chuyên gia nghiên cứu về kinh tế Myanmar, các nhà tài phiệt vẫn "thống trị" các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Myanmar với sự “ưu ái đặc biệt” của chính phủ.

Trong khi đó, kể từ năm 2011, Myanmar đã tiếp nhận dòng vốn đầu tư và chi tiêu tiêu dùng tăng mạnh.

WB cho hay 8 tỷ USD vốn nước ngoài đã đổ vào nền kinh tế Myanmar trong trong tài khóa 2014 (bắt đầu vào tháng 4/2014), tăng gấp đôi so với tài khoá trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục