Kinh tế Nga phục hồi, đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2013

Theo Cơ quan Thống kê Liên bang Nga, Tổng sản phẩm quốc nội nước này trong quý 2/2017 đã tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2016.
Kinh tế Nga phục hồi, đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2013 ảnh 1Thực phẩm được bày bán tại một khu chợ ở Moskva. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cơ quan Thống kê Liên bang Nga vừa thông báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nước này trong quý 2/2017 đã tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2016. Kết quả này dù thấp hơn kỳ vọng của Bộ Phát triển Kinh tế nhưng đã vượt quá dự báo của giới chuyên gia và đạt mức cao nhất kể từ năm 2013.

Lần cuối cùng nền kinh tế Nga đạt tốc độ này là vào quý 4/2013, sau đó liên tục suy giảm và rơi vào suy thoái năm 2015. Đến quý 4/2016, nền kinh tế Nga mới chấm dứt tình trạng suy giảm này.

Cơ quan Thống kê Liên bang Nga không thông báo chỉ số của từng tháng, nhưng Bộ Kinh tế Nga đánh giá tốc độ tăng trưởng 3 tháng 4,5 và 6 lần lượt là 1,7; 3,5 và 2,9%.


[Nga: Đồng ruble mạnh góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế]

Trong cơ cấu nền kinh tế, công nghiệp cho thấy diễn biến đáng khích lệ. Hết quý 2/2017, ngành này đã đạt tốc độ tăng trưởng 3,8%, cao gấp đôi dự báo của các nhà phân tích.

Theo Bộ Kinh tế Nga, có thể thấy rõ tốc độ phục hồi của nền kinh tế trong quý 2 qua hoạt động sản xuất đang được đẩy nhanh khi mùa Đông đến và nhu cầu dự trữ khí đốt cho mùa Đông tăng lên. Bên cạnh đó là nhu cầu tiêu dùng trong nước, tăng trưởng tín dụng, giá dầu ổn định...

Các chuyên gia kinh tế cho rằng đà tăng trưởng gần đây của kinh tế Nga là nhờ chi tiêu tiêu dùng tăng sau giai đoạn dài giảm sút, trong khi thời tiết lạnh bất thường đã thúc đẩy sản xuất năng lượng. Ngân hàng trung ương Nga cũng đã hạ lãi suất xuống còn 9% trong tháng 6, khi hoạt động kinh tế đang hồi phục. Trong dài hạn, các nhà kinh tế và các cơ quan chức năng của Nga lo ngại tăng trưởng sẽ yếu hơn, trừ khi các cải cách cơ cấu được thực hiện để giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế vào xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục