Kinh tế Nhật Bản tăng 2,4% nhờ hàng hóa xuất khẩu, đầu tư nhà ở

Chính phủ Nhật Bản thông báo tăng trưởng kinh tế trong quý 1 đạt mức 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức tăng liên tiếp trong hai quý qua, nhờ hàng hóa xuất khẩu và đầu tư vào nhà ở tăng.
Kinh tế Nhật Bản tăng 2,4% nhờ hàng hóa xuất khẩu, đầu tư nhà ở ảnh 1Dỡ hàng từ tàu container tại cảng quốc tế Tokyo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/5, Chính phủ Nhật Bản thông báo tăng trưởng kinh tế trong quý 1 đạt mức 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức tăng liên tiếp trong hai quý qua, nhờ hàng hóa xuất khẩu và đầu tư vào nhà ở tăng.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản từ tháng 1-3 tăng 0,6% so với quý trước. Mức tăng 2,4% cao hơn so với mức dự báo trung bình 1,5% của thị trường. Đóng góp cho mức tăng trưởng trên là kim ngạch xuất khẩu đạt mức tăng 2,4% do xu hướng phục hồi của kinh tế toàn cầu, trong khi nhập khẩu tăng 2,9%. Đầu tư vào nhà ở cũng tăng 1,8%, mức tăng đầu tiên trong một năm qua, sau khi giảm 0,6% trong quý 4/2014.

Chỉ số giá tiêu dùng của Nhật Bản trong quý đầu năm nay cũng tăng 0,4% chủ yếu nhờ doanh thu cao từ mặt hàng điện tử gia dụng như tủ lạnh và vô tuyến, tuy nhiên vẫn duy trì mức phục hồi chậm sau khi tăng 0,4% vào quý trước.

GDP của Nhật Bản trong năm tài khóa 2014 giảm 1%, lần đầu tiên tăng trưởng âm trong năm năm qua do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục