Kinh tế Philippines dự báo tăng trưởng 6,5% trong 2 năm tới

Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra dự báo kinh tế Philippines sẽ đạt nhịp độ tăng trưởng 6,5% trong năm nay và năm tới trong bản báo cáo "Cập nhật kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương" mới công bố.
Kinh tế Philippines dự báo tăng trưởng 6,5% trong 2 năm tới ảnh 1Chợ Miagao (Philippines). (Nguồn: myphilippinelife.com)

Trong báo cáo "Cập nhật kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương" mới công bố, Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra dự báo kinh tế Philippines sẽ đạt nhịp độ tăng trưởng 6,5% trong năm nay và năm tới, với việc thực hiện kế hoạch tái thiết sau cơn bão Hải Yến và các kế hoạch chi tiêu công khác, bao gồm quan hệ đối tác công-tư.

Ngân hàng Thế giới đánh giá lòng tin tiêu dùng tích cực, giá dầu giảm và thu nhập tăng sẽ thúc đẩy tiêu dùng trong năm 2015, trong khi hoạt động chi tiền liên quan đến bầu cử cũng có những tác động thúc đẩy nhất định đến nền kinh tế trong năm 2016.

Dự báo của Ngân hàng Thế giới về mức tăng trưởng kinh tế của Philippines năm 2015 giảm 0,2 điểm phần trăm so với con số 6,7% đưa ra vào tháng 10/2014.

Trong khi con số dự báo về tăng trưởng mà Ngân hàng Thế giới đưa ra thấp hơn nhiều so với các mục tiêu chính thức của Philippines là 7-8%.

Kinh tế Philippines tăng trưởng 6,1% trong năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục