Kinh tế toàn cầu tăng trưởng nhanh hơn trong 2011

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng năm 2011, kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng nhanh hơn dự báo được đưa ra trước đó, với mức tăng 4,4%.
Trong dự báo về tăng trưởng kinh tế thế giới cho hai năm 2011 và 2012, được công bố tại Nam Phi ngày 25/1, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng năm 2011, kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng nhanh hơn dự báo được đưa ra trước đó, với mức tăng 4,4%, chủ yếu nhờ những triển vọng cải thiện của nền kinh tế Mỹ.

Tuy nhiên, IMF cũng cảnh báo sự ổn định về tài chính của thế giới vẫn mong manh, mặc dù đã có nhiều biện pháp được thực thi để hỗ trợ hệ thống ngân hàng.

Theo IMF, tỷ lệ tăng trưởng trung bình của kinh tế thế giới năm 2011 vào khoảng 4,4%, cao hơn mức dự báo 4,2% do thể chế tài chính này đưa ra hồi tháng 10/2010.

IMF cho rằng sự phục hồi kinh tế thế giới năm nay sẽ diễn ra theo hai nhóm tốc độ. Trong khi nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ được dự báo chỉ tăng 3,0% , một số nền kinh tế lớn ở châu Âu như Pháp và Đức đạt mức thấp hơn, chỉ khoảng 1,5%-2,2%, kinh tế các nước khu vực đồng euro tăng trung bình 1,5%, thì các nền kinh tế mới nổi đạt tốc độ tăng trưởng khá cao với dự báo Trung Quốc sẽ đạt 9,6%, Ấn Độ 8,4% và Brazil 4,5%.

IMF nêu rõ việc thể chế tài chính này đưa ra dự báo tăng trưởng lạc quan hơn so với mức dự báo hồi tháng 10 năm ngoái căn cứ vào sự phát triển mạnh mẽ hơn của các hoạt động kinh tế trên toàn cầu trong nửa cuối năm 2010. Tuy nhiên, IMF cho rằng vẫn tồn tại nhiều nguy cơ đối với các nền kinh tế khu vực đồng euro và tổ chức này kêu gọi các nước thành viên khu vực đồng euro cần có các biện pháp hỗ trợ nhau trong trường hợp cần thiết để đối phó với các nguy cơ đe dọa ổn định và tăng trưởng./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục