"Kinh tế Trung Quốc có những nguy cơ, nhưng không đáng sợ"

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã xem nhẹ những nguy cơ mà nền kinh tế Trung Quốc đang đối mặt, cho rằng những nguy cơ này "không thực sự đáng sợ."
"Kinh tế Trung Quốc có những nguy cơ, nhưng không đáng sợ" ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 9/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã xem nhẹ những nguy cơ mà nền kinh tế Trung Quốc đang đối mặt, cho rằng những nguy cơ này "không thực sự đáng sợ."

Trong bài phát biểu tại hội nghị cấp cao CEO của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), ông Tập Cận Bình nêu rõ: "Đúng là có những nguy cơ (trong nền kinh tế Trung Quốc), nhưng không thực sự đáng sợ. Khả năng phục hồi nhanh chóng là trang bị tốt nhất cho nền kinh tế Trung Quốc trước những nguy cơ... Và xét đến những chiến lược và lựa chọn chính sách mà chúng tôi đề ra, chúng tôi có lòng tin và năng lực đối phó với những nguy cơ tiềm tàng."

Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi những nỗ lực nhằm thiết lập và hoàn thành giấc mơ châu Á-Thái Bình Dương cho nhân dân trong khu vực.

Theo ông Tập Cận Bình, giấc mơ châu Á-Thái Bình Dương là hành động với tinh thần cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương và ý thức về một vận mệnh chung, nối tiếp xu hướng hòa bình, phát triển và hợp tác đôi bên cùng có lợi, cũng như chung sức vì thịnh vượng và phát triển trong khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục