Kinh tế Trung Quốc có thể đi vào giai đoạn ổn định

Theo một báo cáo mới của Viện Nghiên cứu Xã hội và Kinh tế Quốc gia tại London (NIESR), kinh tế Trung Quốc có thể bước vào một thời kỳ ổn định - một nhận định đi ngược với dự đoán bi quan của một số nhà kinh tế phương Tây.

Bản báo cáo nói trên xem xét đến những động lực tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc; sự tương tác và hội nhập của thị trường tài chính nước này với các nước khác trên thế giới; sức ép lạm phát; thị trường bất động sản; cạnh tranh về chi phí sản xuất kinh doanh và xu hướng năng xuất tại các vùng của Trung Quốc.
Theo một báo cáo mới của Viện Nghiên cứu Xã hội và Kinh tế Quốc gia tại London (NIESR), kinh tế Trung Quốc có thể bước vào một thời kỳ ổn định - một nhận định đi ngược với dự đoán bi quan của một số nhà kinh tế phương Tây.

Bản báo cáo nói trên xem xét đến những động lực tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc; sự tương tác và hội nhập của thị trường tài chính nước này với các nước khác trên thế giới; sức ép lạm phát; thị trường bất động sản; cạnh tranh về chi phí sản xuất kinh doanh và xu hướng năng xuất tại các vùng của Trung Quốc.

NIESR nhận định mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, song nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ bước vào một thời kỳ vững mạnh hơn.

Tầng lớp trung lưu ngày càng tăng sẽ đưa đến một cơ hội mới cho các nhà sản xuất Trung Quốc, giúp họ nâng cao chuỗi giá trị trong sản xuất hàng hóa và chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, cơ quan này cũng lưu ý Bắc Kinh cần kiểm soát tỷ lệ lạm phát, trong khi vẫn phải cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Alex Bryson, nhà nghiên cứu thuộc NIESR, tác giả của báo cáo, đánh giá tác động của kinh tế Trung Quốc đối với nền kinh tế toàn cầu đang ngày càng lớn. Câu hỏi được đặt ra là liệu đà tăng trưởng của Trung Quốc có bền vững.

Theo ông Bryson, kinh tế Trung Quốc có đủ tiềm lực để đạt nhịp độ tăng trưởng cao và đây là điều cốt yếu./.

Trà My (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục