Kinh tế "Xứ sở Bò tót" quý 2 tăng mạnh nhất trong 8 năm nay

Kinh tế Tây Ban Nha trong quý 2/2015 đã tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2007 với dự kiến nhịp độ tăng có thể sẽ cao hơn trong tương lai.
Kinh tế "Xứ sở Bò tót" quý 2 tăng mạnh nhất trong 8 năm nay ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: cisabroad.com)

Kinh tế Tây Ban Nha trong quý 2/2015 đã tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2007 với dự kiến nhịp độ tăng có thể sẽ cao hơn trong tương lai, mặc dù đà hồi phục có thể chậm lại khi các tác động tích cực của dòng tiền rẻ và lãi suất thấp bắt đầu "hạ nhiệt."

Kể từ khi kinh tế Tây Ban Nha thoát ra khỏi sự suy giảm kéo dài hồi giữa năm 2013, đà tăng trưởng của nước này đã nhận cú hích từ việc chi tiêu tiêu dùng tăng đều đặn nhờ giá cả cạnh tranh, số lượng du khách tới thăm cao kỷ lục và tỷ lệ thất nghiệp cao "ngất ngưởng" giảm dần.

Tình trạng lạm phát thấp, đã góp phần cải thiện thu nhập khả dụng cho các hộ gia đình đang kẹt tiền ở Tây Ban Nha, vẫn tiếp diễn trong tháng 7/2015.

Trong khi đó, doanh số bán lẻ trong tháng 6/2015 đã tăng tháng thứ 11 liên tiếp.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn của đài phát thành Onda Cero sau khi số liệu công bố ngày 30/7 cho thấy kinh tế đất nước tăng trưởng 1% trong quý 2/2015, Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Luis de Guindos cho biết “xứ sở Bò tót đang bắt đầu nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm và hiện có khả năng đưa thu nhập trở lại bằng mức trước khủng hoảng."

Trước sự khởi sắc nói trên, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự kiến kinh tế Tây Ban Nha sẽ tăng trưởng 3,1% năm 2015, mức cao nhất trong các nước thành viên Khu vực sử udngjđồng tiền chung châu Âu (Eurozone)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục