Kon Tum nỗ lực bảo tồn Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Toàn tỉnh Kon Tum hiện có hơn 300 đội nghệ nhân cồng chiêng; 2/3 nghệ nhân diễn tấu cồng chiêng đang ở độ tuổi thanh niên, trong đó có nhiều thiếu niên 13-14 tuổi.
Kon Tum nỗ lực bảo tồn Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 23/11, nhân kỷ niệm Ngày di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2015-23/11/2015), tỉnh Kon Tum tổ chức sơ kết 10 năm Di sản không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tỉnh Kon Tum.

Từ khi được UNESCO vinh danh cồng chiêng Tây Nguyên là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại đến nay, công tác quản lý, giữ gìn cồng chiêng và bảo tồn phát huy Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên ở tỉnh Kon Tum có nhiều chuyển biến tích cực.

Tính đến tháng Chín năm nay, toàn tỉnh có gần 600 thôn làng dân tộc thiểu số với hơn 300 đội nghệ nhân cồng chiêng, có gần 2.000 bộ cồng chiêng, trong đó, hơn 30 loại chiêng cổ, tiêu biểu cho các dân tộc như Chiêng Tha (dân tộc B’Râu), chiêng Pom, chiêng Pát (dân tộc Gia Rai nhánh A Ráp), chiêng Tơnơl (dân tộc Ba Na), chiêng Nỉ (nhóm Triêng, Giẻ-Triêng)...

Tỉnh Kon Tum đã thành lập Phòng Di sản Văn hóa và Ngân hàng Văn hóa phi vật thể để lưu trữ, tổ chức giới thiệu các di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, trong đó có di sản văn hóa cồng chiêng; đã mở 26 lớp truyền dạy các loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian cho gần 600 người tham gia học tập.

Hiện, toàn tỉnh có 2/3 nghệ nhân diễn tấu cồng chiêng trên địa bàn đang ở độ tuổi thanh niên, trong đó có nhiều thiếu niên 13-14 tuổi.

Tuy vậy, để bảo tồn giá trị phi vật thể của cồng chiêng, Kon Tum đang gặp nhiều khó khăn thách thức như thiếu kinh phí để tổ chức truyền dạy, một số lớp trẻ chưa hiểu đầy đủ giá trị văn hóa, không gian cồng chiêng nên ít yêu thích, quan tâm.

Tại hội nghị, để ghi nhận những đóng góp của các cá nhân, tập thể trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa cồng chiêng, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tặng bằng khen cho 6 tập thể, 6 cá nhân; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen cho 5 tập thể và 24 cá nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục