Kon Tum thu giữ 77 hộp gỗ dổi không chứng minh được nguồn gốc

Hạt kiểm lâm huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum vừa phát hiện và thu giữ 77 hộp gỗ xẻ cất giấu trái phép tại nhà ông Phạm Văn Bừng (xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô).
Kon Tum thu giữ 77 hộp gỗ dổi không chứng minh được nguồn gốc ảnh 1Lực lượng kiểm lâm huyện Đăk Tô kiểm đếm số gỗ trái phép vừa thư giữ. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Hạt kiểm lâm huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum vừa phát hiện và thu giữ 77 hộp gỗ xẻ cất giấu trái phép tại nhà ông Phạm Văn Bừng (xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô).

Tất cả số gỗ trên đã được lực lượng chức năng đưa về Hạt xử lý.

Qua đo đếm, số hộp gỗ xẻ trên có khối lượng hơn 5,3m3, là gỗ dổi, thuộc nhóm IV, không có dấu búa kiểm lâm. Chủ số gỗ trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Theo lời khai của ông Phạm Văn Bừng, số gỗ trên được ông thu mua của một số người dân trong xã và dự định bán cho các xưởng mộc trên địa bàn huyện.

Trước đó, ngày 17/11, lực lượng chức năng đã phát hiện 11 hộp gỗ xẻ vô chủ tại địa bàn xã Đăk Rơ Ông, huyện Tumơrông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục