Kosovo vẫn chưa được công nhận là thành viên UNESCO

Kosovo vẫn chưa được công nhận là thành viên của UNESCO

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc vẫn chưa thể công nhận Kosovo là thành viên đầy đủ của tổ chức này vì chưa đủ 2/3 số quốc gia thành viên bày tỏ ủng hộ.
Kosovo vẫn chưa được công nhận là thành viên của UNESCO ảnh 1Kỳ họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 38 tại Pháp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ngày 9/11 vẫn chưa thể công nhận Kosovo là thành viên đầy đủ của tổ chức này vì chưa đủ 2/3 số quốc gia thành viên bày tỏ ủng hộ Pristina trong cuộc bỏ phiếu bị đại diện của Nga và Serbia phản đối kịch liệt.

Để trở thành thành viên đầy đủ của UNESCO, Kosovo cần giành được đa số 2/3 phiếu thuận.

Trong số 142 quốc gia tham gia bỏ phiếu, có 92 phiếu thuận, 50 phiếu chống và 29 phiếu trắng - điều này đồng nghĩa Kosovo còn thiếu 3 phiếu ủng hộ để được phê chuẩn làm thành viên UNESCO.

Hiện có 111 quốc gia công nhận Kosovo là một quốc gia độc lập kể từ khi vùng lãnh thổ này tuyên bố ly khai khỏi Serbia năm 2008, song nỗ lực của Pristina trở thành một thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc luôn bị Moskva cản trở./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục