Kuala Lumpur đặt mục tiêu thu hút 16 triệu lượt du khách 2025

Thị trưởng thành phố Kuala Lumpur Ahmad Phesal Talib đã thông báo kế hoạch du lịch nhằm thu hút 16 triệu lượt du khách, mang về nguồn doanh thu hơn 22 tỷ USD vào năm 2025.

Ngày 15/1, Thị trưởng thành phố Kuala Lumpur Ahmad Phesal Talib đã thông báo kế hoạch du lịch tổng thể 10 năm (2015-2025) của thủ đô Malaysia nhằm mục tiêu thu hút 16 triệu lượt du khách và đem lại nguồn doanh thu khoảng 79 tỷ ringgit (hơn 22 tỷ USD) vào năm 2025.

Ông Phesal cho biết mục tiêu trên được thiết lập dựa trên số lượng ngày càng tăng của khách du lịch và doanh thu trong 10 năm qua.

Năm 2004, đã có 7 triệu lượt khách du lịch đến thăm Kuala Lumpur và con số tiếp tục tăng với 9 triệu lượt khách du lịch được ghi nhận trong năm 2013. Doanh thu từ du lịch cũng đã tăng từ 7,3 tỷ ringgit năm 2004 lên 18,6 tỷ ringgit năm 2013.

Bên cạnh đó, thủ đô Kuala Lumpur cũng đã nhận được các giải thưởng quốc tế, trong đó đứng thứ tư trên thế giới về điểm đến mua sắm năm 2013 và là một trong bảy thành phố kỳ quan trên thế giới.

Thị trưởng Phesal cho biết, kế hoạch du lịch tổng thể do Hội đồng thành phố, công ty tư vấn chiến lược Roland Berger và Bộ Lãnh thổ liên bang xây dựng, tập trung vào 10 phân khúc du lịch, gồm có văn hóa, di sản và điểm đến ưa thích, mua sắm, vui chơi giải trí, du lịch thiên nhiên và mạo hiểm, du lịch kinh doanh và hội nghị, y tế, và giáo dục.

Bộ trưởng Lãnh thổ liên bang Tengku Adnan Tengku Mansor đã kêu gọi cả khu vực nhà nước và tư nhân hợp tác chặt chẽ để đạt được các mục tiêu đề ra trong kế hoạch tổng thể.

Bộ trưởng Tengku Adnan Tengku Mansor cũng cho biết, kế hoạch tổng thể bao gồm 47 sáng kiến này sẽ tạo thêm 71.000 việc làm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục