Kumho Tires tài trợ cho Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc

Công ty Kumho Tires sẽ tài trợ với số tiền tổng cộng 140 triệu won (124.000 USD) cho kinh phí hoạt động của Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc.
Kumho Tires tài trợ cho Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc ảnh 1Toàn cảnh buổi lễ ký kết. (Ảnh: Việt Cường/Vietnam+)

Ngày 17/4, Đại sứ quán Việt Nam và Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc cùng với Đại diện Công ty Kumho Tires (của Hàn Quốc) đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận tài trợ cho hoạt động của Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc trong hai năm tới (04/2014-03/2016).

Lễ ký kết diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Seoul trước sự chứng kiến của Đại sứ Việt Nam Phạm Hữu Chí, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc Trần Hải Linh và Tổng Giám đốc Công ty Kumho Tires Kim Chang-kyu.

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại sứ Phạm Hữu Chí thay mặt Chính phủ Việt Nam bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Tập đoàn Kumho, Công ty Kumho Tire về sự giúp đỡ to lớn đối với cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc trong thời gian qua.

Đại sứ khẳng định sự giúp đỡ của Công ty Kumho Tire không chỉ là đóng góp về vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn động viên Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc có một cuộc sống tốt hơn hoà nhập vào cuộc sống nói chung của cộng đồng người Hàn Quốc, góp phần vào quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Về phần mình, Giám đốc Kim Chang-kyu cho biết trong hai năm tới, Công ty Kumho Tires sẽ tài trợ với số tiền tổng cộng 140 triệu won (tương đương 134.000 USD) cho kinh phí hoạt động của Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc. Cụ thể là kinh phí duy trì hoạt động của Văn phòng và kinh phí tổ chức các lễ hội văn hoá Việt Nam.

Ông Kim nhấn mạnh lễ ký kết là cơ hội tốt để hai bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau, góp phần củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, tốt đẹp giữa Công ty Kumho Tires, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc nói riêng cũng như đóng góp vào mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước nói chung.

Ông Kim cũng bày tỏ hy vọng thông qua khoản tài trợ này, hoạt động của Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ ngày càng phát triển, đóng góp chung vào quá trình phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Hàn - Việt ngày càng bền chặt.

Cũng tại lễ ký kết, cháu Nguyễn Thị Ngọc Anh, học sinh Trường Cao đẳng Hàng không Inchon, đại diện cho các học sinh, sinh viên và các gia đình đa văn hoá Hàn-Việt cảm ơn Công ty Kumho Tires đã tài trợ giúp đỡ về vật chất và tinh thần để cho cộng đồng người Việt Nam sống và làm việc tại Hàn Quốc được thuận lợi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục