Kuwait bác tin ban sắc lệnh cấm nhập cảnh tương tự của ông Trump

Kuwait đã bác thông tin báo chí nói rằng nước này đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân từ một số nước đông người Hồi giáo sinh sống.
Kuwait bác tin ban sắc lệnh cấm nhập cảnh tương tự của ông Trump ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Getty)

Theo Reuters, Kuwait đã bác thông tin báo chí nói rằng nước này đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân từ một số nước đông người Hồi giáo sinh sống, một động thái đã được Tổng thống Donald Trump ca ngợi trên trang mạng xã hội Facebook.

Hôm 2/2, ông Trump đã viết trên trang mạng xã hội Facebook của mình rằng "Thông minh!" khi liên hệ thông tin đăng trên trang mạng tin tức Al Bawaba của Jordan, cáo buộc rằng Kuwait đã "lặp lại" quyết định của chính quyền Trump tạm thời cấm người dân từ một số nước đông người Hồi giáo nhập cư vào Mỹ.

Theo bài báo này, "người dân Syria, Iraq, Iran, Pakistan và Afghanistan" sẽ không được phép nhập cảnh quốc gia vùng Vịnh này "khi lệnh cấm được đưa ra."

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Kuwait đã bác bỏ thông tin của báo trên vốn đã được phổ biến rộng rãi bởi các trang tin tức quen thuộc với những người ủng hộ Tổng thống Trump, trong đó có các trang Breitbart, Infowars và Sputnik.

Hãng thông tấn KUNA hôm 3/2 dẫn lời người phát ngôn Bộ trên nói rằng Kuwait bác bỏ dứt khoát những cáo buộc này và khẳng định rằng những người có quốc tịch được nêu trên có cộng đồng dân cư lớn sinh sống ở Kuwait và hưởng đầy đủ các quyền lợi đồng thời khẳng định công dân của những nước được đề cập trên thường xuyên đến Kuwait./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục