Kuwait y án với 4 đối tượng làm gián điệp cho Iran

Tòa án Tối cao Kuwait ngày 6/5 y án chung thân đối với 4 đối tượng vì tội danh thành lập một ổ gián điệp cho nước láng giềng Iran.
Hãng AFP cho biết tòa án Tối cao Kuwait ngày 6/5 đã y án chung thân đối với hai người Iran, một người Kuwait và một đối tượng không có quyền công dân, với tội danh thành lập một ổ gián điệp cho nước láng giềng Iran.

Hai công dân Iran và đối tượng người Kuwait đã làm việc cho quân đội Kuwait vào thời điểm bị bắt giữ hồi tháng 5/2010, trong khi đối tượng không có quyền công dân là một cựu chiến binh.

Các bị cáo này đã bị cáo buộc làm gián điệp cho Iran và đã chuyển các thông tin về quân đội của Kuwait và Mỹ cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Tuy nhiên, Tehran đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan.

Ngoài ra, tòa trên cũng tuyên trắng án đối với hai công dân Iran, trong đó có đối tượng nữ duy nhất trong ổ gián điệp này, và một đối tượng người Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục