Ký kết thi đua và kế hoạch năm 2015 của Công đoàn Khối 3

Chiều nay (9/4), tại Hà Nội, Khối thi đua 3 thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua và triển khai kế hoạch hoạt động của Khối trong năm 2015.
Ký kết thi đua và kế hoạch năm 2015 của Công đoàn Khối 3 ảnh 1Đại diện các công đoàn: Thông tấn xã Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam ký kết giao ước thi đua năm 2015. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Chiều nay (9/4), tại Hà Nội, Khối thi đua 3 thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua và triển khai kế hoạch hoạt động của Khối trong năm 2015.

Tham gia thực hiện ký kết giao ước bao gồm 9 đơn vị của Công đoàn Khối thi đua 3 là: Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam, Công đoàn Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Công đoàn Đài truyền hình Việt Nam, Công đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Công đoàn Viện Hàn lâm khoa học Xã Hội Việt Nam, Công đoàn Viện hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam, Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam, Công đoàn Liên hiệp các Hội khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Các đơn vị Công đoàn đã thống nhất nội dung ký kết giao ước tập trung vào các công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Bên cạnh đó, các đơn vị cam kết tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phấn đấu xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu;” tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam và các đơn vị trong Khối phát động.

Cùng với đó, các đơn vị chủ động, tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động của Khối và đơn vị Phát động.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Thúy, Trưởng Khối thi đua 3 cho biết, trong năm nay, toàn Khối sẽ tiếp tục đẩy mạnh tham gia với chính quyền quản lý đơn vị hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, thực hiện quy chế dân chủ, đảm bảo công bằng, công khai, nâng cao thu nhập người lao động; động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

“Ngoài ra, các đơn vị trong Khối sẽ tiếp tục tăng cường giao lưu chia sẻ kinh nghiệm đồng thời đẩy mạnh các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, coi trọng việc giúp đỡ các gia đình, cán bộ, công chức viên chức và lao động có hoàn cảnh khó khăn,” Bà Thúy nhấn mạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục