Kỷ lục Guiness cho bộ sưu tập 10.000 trò chơi điện tử

Nhà thiết kế trò chơi điện tử Michael Thomasson đã được ghi tên vào sách kỷ lục thế giới Guinness với bộ sưu tập 10.607 trò chơi điện tử.
Kỷ lục Guiness cho bộ sưu tập 10.000 trò chơi điện tử ảnh 1Michael Thomasson cùng bộ sưu tập của mình. (Nguồn: AP)

Sở hữu 10.607 bộ trò chơi điện tử các loại, nhà thiết kế trò chơi điện tử người Mỹ Michael Thomasson sống tại vùng ngoại ô Buffalo của thành phố New York đã được ghi tên vào sách kỷ lục thế giới Guinness 2014 với bộ sưu tập trò chơi điện tử lớn nhất thế giới.

Theo kỷ lục xác lập ngày 24/12, bộ sưu tập trên của Thomasson đã đánh bại kỷ lục trước đó được ghi nhận năm 2010 của Richard Lecce với 8.616 bộ trò chơi.

Chứng chỉ của Guinness ghi nhận số trò chơi ông Thomasson sở hữu là 10.607 bộ theo lần đếm chính thức cuối cùng cách đây một năm, tuy nhiên, Thomasson cho biết con số này nay đã lên tới trên 11.000 sau khi ông tìm thấy một lượng lớn các bộ trò chơi để riêng chưa đếm.

Bộ sưu tập chất đầy tầng hầm nhà Thomasson bao gồm đủ loại trò chơi điện tử, từ loại chạy bằng đầu đĩa cũ cho tới các trò chơi hiện đại như Xboxes và PlayStation mà theo chủ nhân của chúng đều đang trong tình trạng sử dụng tốt.

Phát biểu sau khi nhận chứng chỉ của tổ chức Guiness, Thomasson cho biết bộ trò chơi đầu tiên ông nhận được là Cosmic Avenger vào dịp Giáng sinh năm ông 12 tuổi, cách đây 31 năm.

Tuy nhiên, nhà sưu tập này cũng từng hai lần "giải tán" bộ sưu tập khổng lồ này khi cần tiền để phát triển game Sega Genesis năm 1989 và cho đám cưới của mình năm 1998, nhưng ông đã thu thập lại ngay sau đó.

Thomasson thú nhận bản thân mình chưa chơi hết được lượng trò chơi khổng lồ trên. Thomasson ước tính gia tài độc đáo này của mình giá trị khoảng 700.000-800.000 USD.

Với tình yêu trò chơi điện tử, bên cạnh thiết kế trò chơi, Thomasson còn dạy thiết kế và lịch sử trò chơi điện tử tại trường Canisius ở Buffalo, đồng thời điều hành một trang mạng bán trò chơi điện tử./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục