Kỷ lục về khoai tây chiên

Anh lập kỷ lục về suất khoai tây chiên lớn nhất

Cửa hàng Fish and Chip ở công viên Adventure Island, miền Đông London mất 4 giờ 20 phút để gọt, thái và chiên 448 kg khoai tây.
Người dân Anh vừa giành kỷ lục "Khẩu phần ăn lớn nhất thế giới" với món ăn truyền thống của mình - món "Fish and chips" (cá tẩm bột rán giòn, ăn kèm khoai tây chiên).

Cửa hàng Fish and Chip tại công viên Adventure Island, miền Đông thủ đô London, đã mất tới 4 giờ 20 phút để gọt, thái và chiên 448kg khoai tây và đóng chúng vào một cái hộp khổng lồ.

Thành tích của họ đã đánh bại kỷ lục trước đó, 368,5kg - được lập năm 2004. Đặc biệt hơn, món ăn của họ được chế biến hoàn toàn từ những củ khoai tây tươi, chứ không phải từ khoai tây đông lạnh như kỷ lục trước đó.

Khách đến công viên có thể mua "fish and chips" với giá 1 bảng/suất ăn nhỏ (khoảng 1,60 USD). Toàn bộ số tiền thu được này sẽ được sử dụng để gây quỹ từ thiện. Trong khi đó, phần vỏ của khoai tây sẽ được chế biến làm thức ăn cho gia súc.

Đây không phải là lần đầu tiên công viên Adventure Island được lưu danh trong sách kỷ lục thế giới Guiness. Công viên này hiện còn giữ kỷ lục "Số người khỏa thân đi rollercoaster (xe điện cao tốc) đông nhất thế giới" (102 người - lập tháng 8/2010) và "Cuộc marathon xe điện dài nhất thế giới" (26 giờ - lập tháng 5/2010)./.

Thanh Phương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục