Kỷ niệm 21 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Hàn

Sau 21 năm thiết lập quan hệ, Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành “Đối tác hợp tác chiến lược” và hướng tới quan hệ “Đối tác tin cậy chiến lược.”

Vừa qua, tại Khách sạn Lotte ở trung tâm thủ đô Seoul, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan-Gyeongnam, Hàn Quốc, đã tổ chức tiệc chiêu đãi nhân kỷ niệm 21 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (22/12/1992-22/12/2013).

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có ông Phạm Hữu Chí, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện các cơ quan ban ngành của Việt Nam tại Hàn Quốc như thương vụ, lao động, đầu tư...

Về phía Hàn Quốc, có ông Park Soo-kwan, Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan-Gyeongnam, Hàn Quốc; ông Choi Young-joo, Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn-Việt (KOVIFA); cùng đông đảo khách mời là các quan chức chính phủ, nghị sỹ và bạn bè Hàn Quốc yêu mến Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Hữu Chí bày tỏ vui mừng sau 21 năm, với sự nỗ lực không ngừng của chính phủ và nhân dân hai nước, quan hệ Việt-Hàn đã có những bước phát triển vượt bậc và đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.

Hai nước đã trở thành “Đối tác hợp tác chiến lược” của nhau, hướng tới quan hệ “Đối tác tin cậy chiến lược.”

Đại sứ Phạm Hữu Chí nhấn mạnh việc đưa quan hệ song phương Việt-Hàn lên tầm cao mới là sự đồng thuận và quyết tâm cao của nhà nước và nhân dân Việt Nam. Hiện hai nước còn có rất nhiều tiềm năng để phát triển hợp tác, đưa quan hệ hai nước trở thành “Đối tác tin cậy chiến lược” trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Hữu Chí cũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành đối với những tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ và giúp đỡ tận tình, to lớn của Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc, cũng như những người đã cống hiến không mệt mỏi cho tình hữu nghị và sự thành công của quan hệ Việt-Hàn trong thời gian qua.

Đại sứ tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt - Hàn sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phồn vinh trong khu vực và trên thế giới.

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch KOVIFA Choi Young-joo nhấn mạnh Hàn Quốc và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về lịch sử và văn hóa, đặc biệt hai nước gắn bó với nhau vì cùng chung mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc trong một môi trường hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

Ông Choi Young-joo bày tỏ tin tưởng rằng, với những thành quả ấn tượng trong quan hệ hợp tác hữu nghị 21 năm qua, với tình cảm và quyết tâm của chính phủ và nhân dân hai nước, quan hệ Việt-Hàn sẽ không ngừng phát triển trong thời gian tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục