Kỷ niệm 221 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa

Quận Đống Đa, Hà Nội đã kỷ niệm 221 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa với nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc đặc sắc.
Sáng 18/2, quận Đống Đa, Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 221 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa (1789-2010).

Mở đầu lễ hội, các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ người anh hùng Quang Trung-Nguyễn Huệ.

Diễn văn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa Trần Đức Học nêu rõ mùa Xuân năm Kỷ Dậu 1789, nghĩa quân Tây Sơn dũng mãnh, dưới sự chỉ huy của người anh hùng áo vải Quang Trung-Nguyễn Huệ đã tiến công thần tốc, mãnh liệt, đánh bại quân xâm lược, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Những ngày này cách đây 221 năm, các tầng lớp nhân dân tưng bừng cờ hoa chào đón đoàn quân Tây Sơn tiến vào giải phóng kinh thành Thăng Long.

Người Việt Nam vẫn thường gọi chiến thắng mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789 là chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa, bởi chính mảnh đất Đống Đa đã chứng kiến trận rồng lửa tiêu diệt đội quân xâm lược, là một trong những chiến công hiển hách nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Với hào khí Thăng Long và truyền thống Đống Đa lịch sử, năm 2009, đảng bộ và nhân dân quận vinh dự mang tên Đống Đa đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng.

Lễ hội diễn ra sôi nổi với chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc đặc sắc của các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Tuồng Trung ương và nhiều hoạt động phong phú như múa rồng, múa cờ, thi đấu cờ người...

Đặc biệt, những màn biểu diễn võ thuật Bình Định đặc sắc của các võ sư võ đường Thanh Phong đã gợi lại hình ảnh của những chiến binh trong đoàn quân áo vải và không khí hào hùng của những trận đánh mùa Xuân năm xưa. Người xem hội phần nào đã hình dung và cảm nhận được hào khí Thăng Long trong những ngày lịch sử đó.

Cùng với Thủ đô Hà Nội, ngày 18/2, Thành phố Hồ Chí Minh và Thừa Thiên-Huế cũng tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 221 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa./.

Hồng Hạnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục