Kỷ niệm 38 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng ở Campuchia

Chiến thắng chế độ diệt chủng ở Campuchia là thắng lợi của sự nghiệp chính nghĩa, của tình đoàn kết chiến đấu giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia vốn có truyền thống hữu nghị tốt đẹp.
Kỷ niệm 38 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng ở Campuchia ảnh 1Đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Phnom Penh. (Ảnh: Phan Minh Hưng/TTXVN)

Ngày 6/1, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) phối hợp với Ban Liên lạc cựu chuyên gia Việt Nam giúp Campuchia tổ chức kỷ niệm 38 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng ở Campuchia (7/1/1979-7/1/2017).

Tham dự có ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Prak Nguon Hong, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia; các cựu chuyên gia, cựu quân nhân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Vũ Mão, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia khẳng định, chiến thắng chế độ diệt chủng ở Campuchia là thắng lợi của sự nghiệp chính nghĩa, của tình đoàn kết chiến đấu giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia vốn có truyền thống hữu nghị tốt đẹp, giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là trong những lúc hoạn nạn, khó khăn.

Tình đoàn kết hữu nghị truyền thống vốn có giữa Việt Nam và Campuchia đã trở thành tài sản chung vô giá và thiêng liêng của hai dân tộc, là chất kết dính bền chặt cho quan hệ hai nước trong giai đoạn mới. Năm 2017, hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-24/6/2017), là sự kiện trọng đại trong quan hệ hai nước.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Vũ Mão cho rằng, nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ cần biết trân trọng và phát huy truyền thống tốt đẹp sẵn có của hai nước, cùng nhau vun đắp, đóng góp nhiều hơn nữa vào việc củng cố và phát triển tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác lâu bền giữa hai nước.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia Prak Nguon Hong bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia; cảm ơn Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã tổ chức buổi lễ ý nghĩa này nhằm ôn lại những kỷ niệm và sự hy sinh to lớn của quân đội tình nguyện Việt Nam giúp giải phóng nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng, giải cứu dân tộc Campuchia, hồi sinh đất nước, phát triển ổn định, bền vững đến ngày hôm nay.

Đại sứ tri ân với những vị anh hùng, liệt sỹ, người yêu nước đã hy sinh xương máu và tính mạng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc Campuchia; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với quân đội tình nguyện Việt Nam đã có sự giúp đỡ ủng hộ to lớn đối với sự nghiệp cao cả này.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu là cựu chuyên gia, cựu quân nhân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia đã ôn lại những kỷ niệm sâu sắc trong thời gian chiến đấu tại Campuchia./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục