Kỷ niệm 40 năm Ngày Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự mang tên Bác

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm sôi nổi, phong phú hướng đến kỷ niệm 40 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Kỷ niệm 40 năm Ngày Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự mang tên Bác ảnh 1Quảng trường phố đi bộ Nguyễn Huệ. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Hướng đến kỷ niệm 40 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2016), Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm sôi nổi, phong phú.

Từ ngày 29/6 đến ngày 5/7, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như cụm panô, cờ phướn, ápphích, khẩu hiệu, màn hình led... tại các khu vực trung tâm, tuyến đường mẫu, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu cơ quan, trường học...

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức các cuộc thi về lòng tự hào, niềm vinh dự của công dân thành phố mang tên Bác trên mạng Internet, truyền hình; thi viết, thi trắc nghiệm... cho các đối tượng là sinh viên, học sinh, công nhân, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tham gia.

Ngày 2/7, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, bộ ngành Trung ương cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố.

Tối 2/7, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 40 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại sân khấu Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu vực trước tòa nhà Sunwah, Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).

Từ 18 giờ đến 20 giờ 30 ngày 25/6-3/7, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao đặc sắc.

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các công trình, chương trình trọng điểm.

Vào ngày 26/6, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi công các dự án gồm Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 và Dự án chống ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục