Kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao VN-Thụy Sĩ

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tham dự lễ kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Sĩ diễn ra ngày 14/9, tại thành phố Bern.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tham dự lễ kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Sĩ diễn ra ngày 14/9, tại Trụ sở Hội đồng thành phố Bern.

Hàng trăm người đã tham gia buổi lễ trọng thể này trong đó có Bộ trưởng Kinh tế Johann Schneider-Ammann, thị trưởng thành phố Bern Alexander Tshappat, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ Hoàng Văn Nhã, Đại sứ Việt Nam tại Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác ở Geneva Vũ Dũng, đại diện tổ chức hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam, Hội người Việt Nam tại Thụy Sĩ, các doanh nghiệp, chuyên gia, bà con Việt kiều và bạn bè của Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện này, Phó Thủ tướng nêu rõ lễ kỷ niệm 40 năm Việt Nam,Thụy Sĩ thiết lập quan hệ ngoại giao là sự kiện trọng đại trong quan hệ hai nước. Việt Nam và Thụy Sĩ tuy cách xa nhau về địa lý nhưng lại gắn kết với nhau từ lâu bởi mối tình hữu nghị, sự đồng cảm và chia sẻ qua nhiều thập kỷ.

Nhân dân Việt Nam sẽ không bao giờ quên và mãi mãi biết ơn những tình cảm hữu nghị thắm thiết và sự ủng hộ to lớn mà những người bạn Thụy Sĩ yêu chuộng hòa bình và công lý đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh gian khổ giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây.

Cũng chính tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ, Hiệp định về chấm dứt cuộc chiến tranh Đông Dương, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được ký kết năm 1954.

Phó Thủ tướng cũng cảm ơn những tình cảm và sự ủng hộ quý báu mà Chính phủ và nhân dân Thụy Sĩ đã dành cho Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Trải qua 40 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Thụy Sĩ luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, củng cố và ngày càng phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực như chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại-đầu tư, hợp tác phát triển, văn hóa, giáo dục-đào tạo. Đặc biệt, Thụy Sĩ đã trở thành một đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu và trên thế giới.

Bộ trưởng Kinh tế Johann Schneider-Ammann thay mặt Chính phủ và nhân dân Thụy Sĩ khẳng định Thụy Sĩ sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam. Quan hê hữu nghị và hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển bền vững cả về chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển cũng như giáo dục, đào tạo.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng cũng chứng kiến Thị trưởng thành phố Bern, ông Alexander Tshappet, trao tượng trưng dự án nước sạch của Bern giúp tỉnh Cao Bằng.

Ngày 15/9, Phó Thủ tướng lên đường về nước kết thúc chuyến thăm chính thức Thụy Sĩ./.

Thanh Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục