Kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao VN-Campuchia

Lễ kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia diễn ra ở Hà Nội, trong không khí thân mật thắm đượm tình anh em giữa 2 nước.
Tối 21/6, Lễ kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2012) đã diễn ra tại Hà Nội, trong không khí thân mật thắm đượm tình anh em giữa hai nước.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo kỷ niệm 45 năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia; đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Việt Nam; Ngài Hul Phany, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Việt Nam-Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời. Ngày 24/6/1967, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh dấu trang sử mới trong quan hệ giữa hai dân tộc láng giềng anh em. 45 năm qua, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, nhân dân hai nước đã luôn kề vai sát cánh bên nhau, dành cho nhau sự ủng hộ to lớn, sự giúp đỡ quý báu vì sự nghiệp độc lập dân tộc, vì quyền được sống trong tự do, hạnh phúc và xây dựng đất nước phồn vinh.

Hiện nay, mối quan hệ tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước đã không ngừng được duy trì củng cố và phát triển, đặc biệt trên lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, đem lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Kim ngạch thương mại hai nước đã tăng lên từ 1,8 tỷ USD năm 2010 lên 2 tỷ USD trong năm 2011, dự kiến tiếp tục tăng lên 5 tỷ USD trong thời gian 5 năm tới. Hai nước đã hoàn thành 240 cột mốc bằng 64% trong tổng số 375 cột mốc và đang cố gắng tiếp tục hoàn tất số cột mốc trong thời gian sớm nhất.

Sự kiện lịch sử sắp diễn ra là vào ngày 24/6/2012, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Hun sen và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ làm chủ tọa tại Lễ khánh thành cột mốc 314 tại khu vực giáp biên tỉnh Kompot (Campuchia) và tỉnh Kiên Giang (Việt Nam), đồng thời làm Chủ tịch Hội thảo hợp tác đầu tư Việt Nam-Campuchia lần thứ 3 tại tỉnh Kiên Giang.

Ngài Hul Phany, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia phấn khởi bày tỏ: Đất nước Campuchia luôn luôn ghi nhớ và biết ơn sâu sắc trước sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong công cuộc giải phóng đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot năm 1979 và điều này đã được khắc ghi trong những trang sách lịch sử của hai đất nước.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Campuchia, Đại sứ chúc tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển và bền vững để tiến tới hoàn thành các mục tiêu chung trong Hội nhập ASEAN năm 2015 sắp tới, xây dựng ASEAN vững mạnh, đoàn kết và đồng nhất./.

Bùi Thanh Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục