Kỷ niệm 46 năm ngày thành lập ASEAN tại TP.HCM

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 46 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN.
Ngày 2/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỷ niệm 46 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN (8/8/1967-8/8/2013).

Dự lễ có đại diện lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, Tổng lãnh sự quán các nước Đông Nam Á tại thành phố Hồ Chí Minh và đông đảo sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố.

Tại lễ kỷ niệm, bà Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Đông Nam Á, nhấn mạnh kể từ ngày thành lập đến nay, ASEAN đã thực sự là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu đối với hòa bình, ổn định và phát triển ở Đông Nam Á, là động lực thúc đẩy mạnh mẽ đối thoại, hợp tác và liên kết giữa các nước thành viên cũng như mở rộng hợp tác, phát triển toàn diện ở khu vực Đông Á và Châu Á-Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó, ASEAN còn được đánh giá là một thị trường lớn, đầy tiềm năng của sự phong phú với bản sắc các giá trị văn hóa, chính trị, kinh tế xã hội quốc gia và khu vực "thống nhất trong sự đa dạng."

Với dân số trẻ ở hầu hết các quốc gia đều đang ở trong thời kỳ dân số vàng với trên 600 triệu người và về kinh tế thì tổng (GDP) hàng năm của ASEAN đạt trên 2.000 tỷ USD.

Theo bà Phan Thị Hồng Xuân, với vai trò, tiềm năng quan trọng cùng với mong ước về một môi trường khu vực hòa bình, ổn định để hợp tác cùng phát triển, với tinh thần đoàn kết và khả năng ứng xử linh hoạt, ASEAN sẽ vững vàng vượt qua các trở ngại và thách thức, tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra.

Đặc biệt, với những nỗ lực mạnh mẽ và khẩn trương chuẩn bị của tất cả các nước thành viên ASEAN, mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 chắc chắn sẽ trở thành hiện thực.

[Việt Nam tổ chức lễ thượng cờ ASEAN tại Australia] 

Thay mặt Cơ quan đại diện lãnh sự quán các quốc gia thành viên ASEAN tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Southideth Phommalat, Tổng lãnh sự Lào tại thành phố Hồ Chí Minh đã ôn lại quá trình hình thành và những thành tựu mà ASEAN đạt được trong 46 năm qua.

Ông Southideth Phommalat cho rằng trong quá trình hình thành và phát triển, vượt qua không ít thăng trầm và thách thức, đã sửa đổi mục đích, nguyên tắc về quan hệ của hiệp hội, được các nước trong khu vực nhất trí cao đó là nhằm bảo vệ hòa bình, không vũ khí hạt nhân và vũ khí phá hoại, tăng cường hợp tác về chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa xã hội rộng rãi theo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng và bản sắc dân tộc của tất cả các nước, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, giải quyết các vấn đề bằng hòa bình, không bị cưỡng ép từ bên ngoài.

Trong bài phát biểu của mình, ông Southideth Phommalat cũng đã bày tỏ sự tin tưởng và hy vọng các quốc gia thành viên ASEAN sẽ không ngừng tiếp tục phát huy những tinh thần và thành quả đạt được trong thời gian qua, nhất định ASEAN đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa và tiếp tục phát triển vững mạnh.

Sự đoàn kết, liên kết của ASEAN sẽ tạo cơ sở vững chắc để ASEAN đạt mục tiêu xây dựng thành công Cộng đồng chung vào năm 2015; giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN, đồng thời mở rộng quan hệ giữa ASEAN với các đối tác và các bên đối thoại ngày càng sâu sắc, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục