Kỷ niệm 64 năm Quốc khánh Trung Quốc tại TP.HCM

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt-Trung Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỷ niệm lần thứ 64 Quốc khánh Trung Quốc.
Ngày 27/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt-Trung Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỷ niệm lần thứ 64 Quốc khánh Trung Quốc (1/10/1949-1/10/2013).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Quan Hà, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Trung Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh Việt Nam-Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị, nhân dân hai nước vốn có mối quan hệ truyền thống gắn bó lâu đời. Quá trình phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong hơn 60 năm qua phù hợp với lợi ích chung của Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước. Các chuyến thăm cấp cao và các cấp giữa hai nước diễn ra thường xuyên, lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước thường xuyên gặp gỡ, trao đổi một cách kịp thời và sâu sát về quan hệ song phương, cũng như những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, qua đó củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước.

Trong bối cảnh mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, các đơn vị của Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, tích cực.

Theo ông Dương Quan Hà, hai bên đã cùng nhau phối hợp có hiệu quả trong các hoạt động hữu nghị, văn hóa, văn nghệ, từ thiện xã hội, tham gia vào chương trình xóa đói giảm nghèo của thành phố... góp phần tăng thêm sự hiểu biết gắn bó giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với các thành phố, địa phương của Trung Quốc cũng như sự phát triển hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Chia sẻ về những thành quả mà Trung Quốc đã đạt được qua 64 năm qua, ông Sài Văn Nhuệ, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành quả cải cách và phát triển của Trung Quốc không chỉ mang lại lợi ích cho nhân dân Trung Quốc mà còn mang lại cơ hội phát triển to lớn cho nhiều nước khác trên thế giới.

Ông Sài Văn Nhuệ nhấn mạnh Trung Quốc luôn kiên trì đi theo con đường hòa bình phát triển, theo đuổi chính sách ngoại giao hòa bình, độc lập tự chủ. Nhân dân Trung Quốc nguyện sát cánh với thế giới, cùng thúc đẩy thực hiện cục diện hòa bình và phồn vinh lâu dài, nhằm đóng góp to lớn hơn nữa và sự nghiệp cao cả vì hòa bình và phát triển nhân loại.

Theo Tổng lãnh sự Sài Văn Nhuệ, Trung-Việt là hai nước láng giềng và là đối tác hợp tác quan trọng. Nhân dân hai nước vốn có truyền thống hữu nghị từ lâu đời. Giao lưu và hợp tác của hai nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục... ngày càng được tăng cường./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục