Kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ba Lan

Chiều 15/5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam-Ba Lan TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ba Lan.

Chiều 15/5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam-Ba Lan Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ba Lan (1950-2015) và 224 năm Ngày Hiến pháp-Quốc khánh Cộng hòa Ba Lan (1791-2015).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Vũ Tú, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong suốt 65 năm qua, Việt Nam và Ba Lan có mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp ở nhiều lĩnh vực.

Trải qua chặng đường lịch sử đầy thử thách và biến động, tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa hai nước luôn được vun đắp và củng cố bằng sự tin cậy, tình cảm, cùng quyết tâm của nhiều thế hệ.

Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ tình cảm đoàn kết gắn bó, giúp đỡ chân thành của nhân dân Ba Lan trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

Ông Nguyễn Vũ Tú tin tưởng rằng trên nền tảng tình hữu nghị và sự tin cậy lẫn nhau, cùng với những hoạt động thúc đẩy và tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại, trong thời gian tới quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ đạt được những kết quả tích cực hơn nữa.

Cùng cả nước, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, tích cực góp phần củng cố quan hệ Việt Nam-Ba Lan ngày càng bền chặt.

Chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung đã dành cho nhân dân Ba Lan, bà Barbara Szymanowska, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam cho rằng trong suốt 65 năm qua mối quan hệ giữa hai nước và hai dân tộc được liên kết bằng sợi dây đặc biệt.

Hiện nay có nhiều người Việt Nam đang sống tại Ba Lan, cùng với đó ngày càng nhiều người Ba Lan gắn bó sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Bà Barbara Szymanowska cũng tin tưởng rằng mối quan hệ giữa Việt Nam và Ba Lan sẽ ngày càng phát triển hơn và tăng cương mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục