Kỷ niệm 70 năm Ngày Công an Việt Nam tại Algeria và Ấn Độ

Ngày 18/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria và Ấn Độ tổ chức lễ míttinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam (19/8).
Kỷ niệm 70 năm Ngày Công an Việt Nam tại Algeria và Ấn Độ ảnh 1(Ảnh: Nguyễn Quang Hồng/Vietnam+)

Ngày 18/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria tổ chức lễ míttinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2015) và 10 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2015).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Thế Hiệp đã điểm lại những nét chính kể từ khi lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam được thành lập đến nay: Ra đời trong những ngày đầu của Cách mạng tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nhân dân tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ, lực lượng Công an Nhân dân luôn thể hiện sự trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng, đoàn kết, tận tụy trong công tác, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu.

Đại sứ Vũ Thế Hiệp nhấn mạnh 70 năm qua, Công an Nhân dân Việt Nam luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, đã lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, lập nhiều chiến công to lớn, xuất sắc, góp phần vào thắng lợi chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước ngày nay.

Tối 18/8, Đại sứ quán Việt Nam, Cơ quan Đại diện bộ Công an Việt Nam tại Ấn Độ đã phối hợp tổ chức míttinh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ míttinh, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành nêu rõ Lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam ra đời trong những ngày sục sôi khí thế của Cách mạng tháng Tám thành công đã không ngừng phát triển lớn mạnh, trở thành lực lượng vũ trang trọng yếu, đóng góp to lớn vào các thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Ngay sau khi ra đời, Công an Nhân dân đã là lực lượng nòng cốt bảo vệ chính quyền Cách mạng non trẻ, bảo vệ các thành quả cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, lực lượng Công an Nhân dân đã đấu tranh làm thất bại mọi hoạt động gián điệp, do thám của các thế lực xâm lược; đập tan âm mưu hoạt động đảo chính của các thế lực tay sai phản động nhằm lật đổ chính quyền dân chủ nhân dân.

Lực lược Công an còn bảo vệ tuyệt đối an toàn khu căn cứ địa cách mạng và các cơ quan đầu não của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân; giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống của nhân dân; đồng thời trực tiếp cùng toàn dân chiến đấu giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến, giành độc lập, tự do cho dân tộc và thống nhất đất nước.

Sau khi đất nước hòa bình thống nhất (tháng 4/1975), Lực lượng Công an Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, lập nhiều chiến công mới, đấu tranh làm thất bại các âm mưu lật đổ chính quyền, phá hoại các thành quả cách mạng của các thế lực thù địch; đấu tranh chống các loại tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước và bảo vệ cuộc sống tính mạng, tài sản của nhân dân.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ Công an Nhân dân đã xây đắp nên những truyền thống vẻ vang, đó là: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước Việt Nam; chiến đấu anh dũng, không ngại hy sinh vì nền độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc.

Công an Nhân dân từ nhân dân mà ra, gắn bó chặt chẽ với nhân dân; nội bộ đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật nghiêm minh; luôn nêu cao tinh thần cảnh gỉác, bí mật, mưu trí, dũng cảm, cương quyết, khôn khéo, tích cực phòng ngừa, chủ động tiến công kẻ địch và bọn tội phạm.

Đại sứ Tôn Sinh Thành cho biết hợp tác an ninh Việt Nam-Ấn Độ đã có từ lâu, song Văn phòng đại diện Công an được chính thức thiết lập tại New Delhi năm 2006. Quan hệ hợp tác an ninh Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng sâu rộng.

Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm Ấn Độ năm 2013; Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ thăm Việt Nam đầu năm nay và đã thiết lập cơ chế đối thoại an ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục