Kỷ niệm 70 thành lập Quân đội Nhân dân VN tại Lào và Campuchia

Hòa chung không khí tưng bừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam trong nước, đại sứ quán nước ta tại Lào và Campuchia cũng tổ chức các hoạt động kỷ niệm trọng thể sự kiện này.
Kỷ niệm 70 thành lập Quân đội Nhân dân VN tại Lào và Campuchia ảnh 1Các vị lãnh đạo Lào chúc mừng ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. (Nguồn: Hoàng Chương/Vietnam+)

Hòa chung không khí tưng bừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam trong nước, đại sứ quán nước ta tại nhiều nước trên thế giới cũng tổ chức các hoạt động kỷ niệm trọng thể sự kiện lớn này.

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, tối 22/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức lễ kỷ niệm. Đến dự có các đồng chí Bounnhang Volachit, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước; Somsavad Lengsavad, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Lào cùng nhiều vị lãnh đạo cao cấp của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và Quân đội Lào.

Ngoài ra còn có đại diện ngoại giao đoàn, Tùy viên quốc phòng các nước tại thủ đô Vientiane; đại diện các tổ chức Việt kiều cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán và các bạn Lào.

Thay mặt Đại sứ quán, Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng đã ôn lại quá trình thành lập và trưởng thành cùng với những chiến công vang đội mang tính thời đại của Quân đội Nhân Dân Việt Nam như: Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954; “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972; Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975- thu non sông về một mối.

Ngày nay, Quân đội Nhân Dân Việt Nam được xây dựng chính quy, từng bước hiện đại để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; tăng cường hợp tác với quân đội các nước; đặc biệt là với quân đội nhân dân Lào.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Nhân Dân và Quân đội Nhân Dân Việt Nam, Đại sứ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội Lào đã luôn đoàn kết, kề vai sát cánh cùng Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, gìn giữ hòa bình, phát triển đất nước của hai dân tộc Việt - Lào anh em.

Tối cùng ngày tại Phnom Penh, Đại sứ quán Việt Nam, Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia cũng đã tổ chức Lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, tham dự buổi lễ có Đại sứ Thạch Dư; Tùy viên Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Anh Dũng; cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán; đại diện các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Campuchia; đại diện cộng đồng người Campuchia gốc Việt Nam.

Khách mời đến dự lễ gồm Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Tea Banh, cùng nhiều quan chức Quốc hội, Thượng viện, Chính phủ Hoàng gia; nhiều tướng lĩnh Quân đội Hoàng gia; và đại diện đoàn ngoại giao, tùy viên quân sự các nước tại Phnom Penh.

Đại sứ Thạch Dư đã điểm lại quá trình hình thành và phát triển của Quân đội Nhân Dân Việt Nam anh hùng trong 70 năm qua, trong đó có việc quân đội ta đã giúp nhân dân và quân đội Campuchia giành chiến thắng 7/1/1979, sau đó đã giúp đỡ nhân dân và quân đội Campuchia trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với sự giúp đỡ quý báu mà nhân dân và quân đội Campuchia đã dành cho quân đội và Nhân Dân Việt Nam kể từ ngày thành lập đến nay.

Phát biểu nhân dịp này, Phó Thủ tướng Tea Banh, nhấn mạnh trong 70 năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội Nhân Dân Việt Nam đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, làm tròn nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân và quân đội cách mạng Campuchia giành đại thắng 7/1/1979, đưa đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.

Phó Thủ tướng Tea Banh khẳng định thời kỳ đấu tranh giải phóng đất nước, Quân đội Nhân Dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia luôn đoàn kết chặt chẽ cùng nhau kề vai sát cánh. Hiện tại và tương lai quân đội hai nước vẫn tiếp tục sự nghiệp giúp đỡ lẫn nhau, ngăn chặn âm mưu xâm lược, chia rẽ tình đoàn kết Việt Nam – Campuchia của các thế lực thù địch.

Phó Thủ tướng Tea Banh đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với Đảng, Chính phủ, Quân đội Nhân Dân Việt Nam trong quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện với Chính phủ và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Buổi lễ kết thúc với các tiết mục văn nghệ do Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7 của Việt Nam và Đoàn nghệ thuật Quân đội Hoàng gia Campuchia biểu diễn.

Sáng cùng ngày, Đoàn cán bộ, nhân viên Sứ quán và các cơ quan bên cạnh Sứ quán, đại diện doanh nghiệp Việt Nam cộng đồng người Campuchia gốc Việt Nam, do Đại sứ Thạch Dư dẫn đầu; Đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia, do Đại tướng El Vansarath, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng dẫn đầu, đã đến đặt vòng hoa viếng tại Đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh.

Nhân dịp này, Quân đội Hoàng gia Campuchia đã tổ chức triển lãm ảnh về tình đoàn kết, sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa quân đội hai nước Việt Nam - Campuchia./.

Kỷ niệm 70 thành lập Quân đội Nhân dân VN tại Lào và Campuchia ảnh 2Phó Thủ tướng Campuchia Tea Banh phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Nguồn: Chí Hùng/Vietnam+)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục