Kỷ niệm 92 năm Quốc khánh Mông Cổ tại TP.HCM

Quan hệ về chính trị, kinh tế, văn hóa giữa Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh với Mông Cổ có nhiều tín hiệu đáng mừng.
Ngày 11/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh và Hội hữu nghị Việt Nam-Mông Cổ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỷ niệm 92 năm Quốc khánh Mông Cổ (11/7/1921-11/7/2013).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Dorj Enkhbat - Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam cho biết Mông Cổ luôn coi trọng và mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác cùng có lợi với Việt Nam, một trong những đối tác chủ yếu ở Đông Nam Á. Nhân dân hai nước đã cùng trải qua nửa thế kỷ giúp đỡ, hợp tác, tương trợ lẫn nhau mỗi khi gặp khó khăn.

Ông Dorj Enkhbat nhấn mạnh 59 năm qua, từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi lĩnh vực.

Đại sứ tin tưởng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống đó tiếp tục được củng cố và phát triển.

Điểm lại quá trình ra đời của đất nước Mông Cổ cũng như mối quan hệ giữa Việt Nam và Mông Cổ, ông Trương Văn Đa - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Mông Cổ Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định nhân dân và đất nước Mông Cổ là người bạn truyền thống của nhân dân Việt Nam. Ngày nay, hai nước luôn sát cánh bên nhau, giúp đỡ nhau trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Các đoàn đại biểu cấp cao và các cấp của hai nước thường xuyên qua lại, thăm viếng lẫn nhau, qua đó tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau.

Theo ông Trương Văn Đa, tiềm năng hợp tác phát triển giữa hai nước là rất lớn. Các mặt hàng nông sản, tiêu dùng, thủy hải sản và gạo của Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm của thị trường thương mại và nhu cầu của người dân Mông Cổ, đồng thời các sản phẩm thế mạnh của Mông Cổ như thịt cừu, thịt ngựa, thuộc da, thảm len có thể tiêu thụ tốt tại thị trường Việt Nam.

Những năm qua, nhiều đoàn đại biểu Mông Cổ thuộc các lĩnh vực như giao lưu hữu nghị, du lịch, giáo dục, thương mại, điện lực... đã đến Thành phố Hồ Chí Minh tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư. Đây là những tín hiệu đáng mừng trong sự phát triển về chính trị, kinh tế, văn hóa giữa Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh với Mông Cổ./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục