Kỷ niệm ngày sinh chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu

Ngày 26/12, tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ kỷ niệm 145 năm ngày sinh nhà chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu - người con ưu tú của xứ Nghệ.
Ngày 26/12, tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 145 năm ngày sinh nhà chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu (26/12/1867-26/12/2012) - người con ưu tú của quê hương Nghệ An, nhà văn hóa lớn, nhân vật trung tâm của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 20.

Ngay từ nhỏ, cảnh nước mất nhà tan và phong trào Cần Vương phục quốc sôi nổi ở khắp nơi đã tác động mạnh mẽ đến lòng yêu nước của Phan Bội Châu.

Năm 18 tuổi, ông lập “Sỹ tử Cần Vương đội,” định đánh úp thành Nghệ An nhưng không thành. Vừa dùi mài kinh sử, ông vừa tham gia hoạt động yêu nước. Năm 1905, ông sang Nhật và tiếp tục tham gia hoạt động. Những áng văn thơ yêu nước của ông đã có tác động mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân và phong trào yêu nước ở Việt Nam.

Năm 1925, ông bị thực dân Pháp bắt và đày về nước. Ngày 29/10/1940, ông mất tại Huế.

Nhân kỷ niệm 145 ngày sinh của cụ, Ban Quản lý di tích và danh thắng tỉnh Nghệ An đã hoàn thành việc dựng tượng Nhà chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu trong khuôn viên khu di tích của cụ tại thị trấn huyện Nam Đàn.

Tượng có quy mô cao 4,5m (bệ tượng cao 1,5m, tượng cao 3m) bằng chất liệu đá nguyên khối. Tổng giá trị công trình là 1,4 tỷ đồng, trong đó con cháu hậu duệ cụ Phan cung tiến 800 triệu đồng, còn lại kinh phí của dự án.

Cũng trong dịp này, Ban Quản lý di tích và danh thắng đã tổ chức chỉnh lý phòng trưng bày về thân thế sự nghiệp của cụ Phan, lợp lại mái nhà lưu niệm, chỉnh trang sân vườn... tạo thành một tổng thể di tích - địa chỉ sinh hoạt văn hóa, giáo dục cho nhân dân địa phương nhớ tới công lao to lớn của nhà chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ hôm nay cũng như du khách trong và ngoài nước hiểu rõ thêm về một nhà yêu nước - nhà văn hóa lớn của dân tộc.

Hàng năm, vào dịp kỷ niệm ngày sinh (26/12), ngày mất (29/10) của cụ Phan Bội Châu, lãnh đạo, nhân dân tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn và con cháu hậu duệ của cụ đều tổ chức dâng hương tưởng niệm người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ./.

Viết Hùng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục