Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ấn Độ và Sri Lanka

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Sri Lanka tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ấn Độ và Sri Lanka ảnh 1Kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Sri Lanka. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka cung cấp)

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, Ủy ban đoàn kết Ấn Độ-Việt Nam (IVSC) thuộc bang Tây Bengal vừa phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức lễ dâng hoa kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Buổi lễ được tổ chức tại quảng trường ITC, nơi đặt bức tượng của Người, với sự tham dự của đông đảo các nhà hoạt động văn hóa-xã hội, trí thức tại thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Tân nêu rõ Việt Nam luôn nhận được tình cảm chân thành và hữu nghị của hầu hết các chính đảng tại Ấn Độ và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được những tình cảm như vậy.

Liên quan đến tình hình căng thẳng hiện nay ở Biển Đông, Đại sứ Nguyễn Thanh Tân bày tỏ lo ngại trước thái độ hung hăng của Trung Quốc. Đại sứ hy vọng chính phủ và nhân dân Ấn Độ sẽ luôn ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của Việt Nam.

Về phần mình, Chủ tịch IVSC Geetesh Sharma cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về chính sách bành trướng của Trung Quốc, cho rằng chính sách này đang quấy rối hòa bình trong khu vực, đặc biệt với các nước láng giềng như Việt Nam, Philippines...

Ông Sharma kêu gọi các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới hãy đoàn kết và gây sức ép để buộc Trung Quốc phải chấm dứt chính sách đáng lo ngại, giải quyết vấn đề theo các nguyên tắc và luật pháp quốc tế.

Trước đó, lễ kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng được tổ chức long trọng tại văn phòng của IVSC với sự tham dự của Đại sứ Nguyễn Thanh Tân, đoàn cán bộ Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ, Tổng lãnh sự Nepal và Myanmar, Giám đốc khu vực của Hội đồng Ấn Độ về các mối quan hệ văn hóa (ICCR) Rajshree Behera, nhà thơ lỗi lạc Ashis Sanyal và nhà xuất bản danh tiếng Tapas Saha.

Nhiều diễn giả đã phát biểu về lý tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như sự tận tụy tột cùng của Người đối với sự nghiệp của nhân dân. Các diễn giả cũng nêu bật mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, sự hiểu biết và hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ. Một số khán thính giả còn đọc thơ ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và đọc những bài thơ do Người sáng tác.

Ngày 19/5, tại thủ đô Colombo, trước khi diễn ra lễ kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2014), Đại sứ quán Việt Nam cùng các quan khách Sri Lanka và cộng đồng người Việt tại đây đã long trọng tổ chức lễ dâng hoa tại tượng đài Bác trong khuôn viên Thư viện Colombo.

Tham dự lễ kỷ niệm có Thị trưởng thành phố Colombo Muzammil; Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Sri Lanka, Bộ trưởng cao cấp Dew Gunasekera; Lãnh đạo một số đảng cánh tả và bộ trưởng trong Chính phủ; Chủ tịch Hội Đoàn kết Sri Lanka-Việt Nam A. Jayawwardane cùng đông đảo nhân dân Sri Lanka.

Đại sứ Tôn Sinh Thành cùng toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt, lưu học sinh đang sinh sống và học tập tại Sri Lanka đã có mặt tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Tôn Sinh Thành đã tóm tắt cuộc đời và sự nghiệp cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời nhấn mạnh Người không chỉ là lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam được UNESCO tôn vinh mà còn rất gần gũi với nhân dân Sri Lanka với ba lần tới thăm Hòn đảo xinh đẹp này vào các năm 1911, 1928 và 1946. Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là Người đã đặt nền móng cho mối quan hệ tốt đẹp và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Sri Lanka.

Sau khi điểm lại những bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, Đại sứ cho biết cùng với việc dựng tượng đài Hồ Chí Minh tại Colombo cuối năm ngoái và đợt phát hành tem về Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa qua, cuộc thi "Tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh" lần này là những sự kiện văn hóa nổi bật nhằm giúp nhân dân Sri Lanka thêm gần gũi và am hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như Việt Nam.

Tại buổi míttinh, Ngài Thị trưởng Muzammil bày tỏ lòng khâm phục đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định tượng đài Người được đặt tại Colombo không chỉ thể hiện tình cảm của nhân dân Sri Lanka đối với Việt Nam, mà còn là một biểu tượng của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Ông xúc động ôn lại những ấn tượng tốt đẹp từ chuyến thăm Việt Nam mới đây, được viếng Lăng Bác, thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh và danh thắng Vịnh Hạ Long nổi tiếng.

Tổng Thư ký Hội đoàn kết Sri Lanka-Việt Nam Sudasinghe phát biểu ca ngợi cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng, nguồn cổ vũ to lớn đối với các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, chính vì vậy Người được cả thế giới ngưỡng mộ và tôn vinh, trong đó có nhân dân Sri Lanka.

Nhân dịp này đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi “Tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Đại sứ quán phối hợp với Thư viện Thành phố Colombo và Hội Đoàn kết Sri Lanka-Việt Nam tổ chức, được đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ học sinh, sinh viên Sri Lanka hưởng ứng tham gia.

Ban Tổ chức đã trao 10 giải khuyến khích và hai giải cao nhất cùng chứng chỉ cho tổng số 160 thí sinh có bài dự thi. Nữ sinh viên đại học Chamodi đoạt giải nhất, đã phát biểu cảm tưởng bày tỏ sự ngưỡng mộ và lòng thành kính của mình đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh Người là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ Sri Lanka học tập và noi theo.

Nữ sinh Chamodi và chuyên viên Ban Điện năng Gunasinghe vinh dự là hai thí sinh đoạt giải cao nhất cuộc thi với phần thưởng là chuyến thăm Việt Nam 5 ngày do hãng Hàng không Thai Airways tài trợ vé và Bảo Tàng Hồ Chí Minh tài trợ chi phí chuyến thăm ở Việt Nam.

Trong chương trình văn nghệ chào mừng Sinh nhật Bác, nhiều tiết mục đàn hát đã được trình diễn, trong đó bài hát ca ngợi Bác Hồ do nghệ sỹ Itban, Tổng Thư ký Hội Guitar sáng tác và thể hiện bằng tiếng Sinhala cùng nhạc phẩm “Trống cơm” thể hiện trên đàn dân tộc Sri Lanka đã nhận được sự hoan nghênh và cổ vũ nhiệt liệt của đông đảo người tham dự cuộc míttinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục