Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Phần Lan và Bulgaria

Hơn 350 khách mời và Việt kiều, sinh viên Việt Nam đang sinh sống-học tập ở Phần Lan đã dự buổi chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm.
Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan ngày 31/8 đã tổ chức chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm lần thứ 67 Quốc khánh.

Tới dự chiêu đãi có hơn 350 khách mời, trong đó có các vị Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phần Lan phụ trách an ninh-chính trị và kinh tế đối ngoại, Chủ tịch thành phố Salo, đại diện các bộ, ngành và các tỉnh, thành của Phần Lan có quan hệ hợp tác với Việt Nam, các vị Đại sứ, Đại biện các cơ quan ngoại giao ở Helsinki và đông đảo Việt kiều và sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập ở Phần Lan.

Tại buổi chiêu đãi, Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan Đoàn Ngọc Bội đã điểm lại những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới trong những năm qua và nêu bật những bước phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Phần Lan gần đây; kim ngạch buôn bán giữa hai nước năm 2011 đạt 250 triệu USD, tăng 10% so với năm 2010; Tập đoàn Nokia đã và đang đầu tư xây dựng nhà máy điện thoại di động tại Bắc Ninh với số vốn ban đầu 200 triệu euro và có thể nâng vốn đầu tư lên hàng tỷ euro.

Đại sứ mong rằng cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan tiếp tục hội nhập tốt hơn nữa vào xã hội sở tại, đồng thời luôn gắn bó với quê hương đất nước.

Đại diện Chính phủ Phần Lan, bạn bè nước sở tại và quốc tế đã nhiệt liệt chúc mừng Quốc khánh Việt Nam, bày tỏ vui mừng về những thành công của Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước và về những phát triển tích cực trong quan hệ giữa Việt Nam và Phần Lan.

Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria chiều 30/8 đã tổ chức tiếp khách nhân dịp kỷ niệm lần thứ 67 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tham dự buổi tiếp có hơn 350 khách mời, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, tỉnh, thành của Bulgaria; đoàn ngoại giao và các bạn bè, trí thức, doanh nhân, báo giới sở tại và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria.

Buổi chiêu đãi diễn ra trong bầu không khí trang trọng, thân mật và cởi mở, thể hiện tình hữu nghị truyền thống của chính quyền, nhân dân Bulgaria và bạn bè quốc tế đối với Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục