Kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mozambique

Đại sứ Việt Nam tại Mozambique kêu gọi kiều bào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.
Kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mozambique ảnh 1Cán bộ Đại sứ quán và người Việt tại Mozambique đặt hoa tưởng niệm tại Đại lộ Hồ Chí Minh của Thủ đô Maputo. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Ngày 18/5, nhân kỷ niệm lần thứ 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tại Mozambique đã tổ chức lễ thắp hương bàn thờ Tổ quốc tại Đại sứ quán và đặt hoa trên Đại lộ mang tên Hồ Chí Minh ở thủ đô Maputo.

Tham dự buổi lễ có toàn bộ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện Hội người Việt Nam tại Mozambique, các chuyên gia y tế và một số người bạn bè của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Nguyễn Văn Trung đã ôn lại cuộc đời hoạt động và những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam được thế giới vinh danh. Tư tưởng của Người là tài sản tinh thần quý giá của dân tộc Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Văn Trung kêu gọi bà con cộng đồng người Việt phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có nhiều đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại sứ cũng báo cáo với bà con kết quả công tác duy tu, sửa chữa Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng Bác Hồ tại Thủ đô Antananarivo của Madagascar (do Đại sứ quán kiêm nhiệm) đã hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác.

Chính quyền mới tại Madagascar coi đây là một hoạt động mang ý nghĩa của việc nối lại quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước sau một thời gian bị gián đoạn.

Trước bàn thờ thiêng liêng của Tổ quốc, ông Tạ Thiệp, Tổng Thư ký Hội người Việt Nam tại Mozambique đã đọc Nghị quyết lên án hành động ngang ngược của Trung Quốc tại Biển Đông. Qua Nghị quyết này, Hội bày tỏ sự bất bình và công phẫn mạnh mẽ của mình, phản đối Trung Quốc đã xâm phạm thô bạo chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Nghị quyết có đoạn: "Chúng tôi, những người con của đất nước Việt Nam đang công tác, sinh sống tại Mozambique kiên quyết yêu cầu nhà cầm quyền Trung Quốc rút ngay giàn khoan cùng các tàu ra khỏi vùng biển của Việt Nam… Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng, ủng hộ chủ trương và các hành động cụ thể của Đảng và Chính phủ là kiên quyết và bền bỉ dùng mọi biện pháp hòa bình để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng và biển trời của Tổ quốc, không để cho bất cứ thế lực nào xâm phạm đến các quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân Việt Nam.

Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng chính nghĩa thuộc về nhân dân Việt Nam. Chúng tôi cũng chia sẻ những hy sinh, mất mát, thiệt hại của đồng bào, của các chiến sỹ cảnh sát biển và các lực lượng chấp pháp trên biển, đang hàng ngày, hàng giờ phải đối mặt với sóng gió và thách thức đầy cam go. Hội người Việt Nam tại Mozambique nguyện hòa cùng nhịp đập với trái tim cả nước hướng về biển đảo quê hương."

Nhân dịp này, Đại sứ quán cũng đã đến đặt hoa trên Đại lộ Hồ Chí Minh tại thủ đô Maputo. Đại lộ mang tên Người được ông Samora Machel, Chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hòa Nhân dân Mozambique (nay là Cộng hòa Mozambique) quyết định đặt tên vào năm 1977 để thể hiện sự kính trọng, ngưỡng mộ của nhân dân Mozambique đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, là biểu tượng của tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục