Kỷ niệm thành lập Đoàn TNCSHCM ở Liên bang Nga

Chiều 24/3, Ban cán sự Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga đã tổ chức kỷ niệm 82 năm thành lập Đoàn tại Mátxcơva.
Chiều 24/3, tại Mátxcơva, Ban cán sự Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga đã tổ chức kỷ niệm 82 năm thành lập Đoàn (26/3/1931-2013) và tổng kết Tháng thanh niên 2013.

Tới dự có Đại sứ Phạm Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy Đảng Cộng sản Việt Nam tại Nga, đại diện các ban-phòng thuộc Đại sứ quán cùng các hiệp hội người Việt và đông đảo đoàn viên-thanh niên Việt Nam đang theo học và công tác tại nhiều tỉnh-thành nước Nga.

Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, Bí thư Ban cán sự Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tại Nga Hoàng Công Trang nêu rõ ngoài việc phát huy tinh thần vượt khó để học tập và công tác tốt, đoàn viên-thanh niên Việt Nam tại Nga còn tham gia tích cực lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc và góp phần xây dựng quan hệ hữu nghị với nhân dân Nga.

Bí thư Hoàng Công Trang cho biết hiện tổ chức Đoàn tại Nga có gần 2.640 đoàn viên sinh hoạt tại gần 130 cơ sở gồm 5 thành đoàn, 10 liên chi đoàn, 114 chi đoàn, trong đó năm 2012 có 5 chi đoàn mới được thành lập.

Năm qua, Ban cán sự Đoàn tại Nga đã giới thiệu 136 đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, 98 người đã được công nhận là đảng viên chính thức, tặng giấy khen cho 44 tập thể và 120 cá nhân về thành tích rèn luyện tốt và học tập xuất sắc, tuyên dương 9 tập thể và 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn.

Đồng thời, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã tặng bằng khen cho Ban cán sự Đoàn tại Nga cùng 4 tập thể cơ sở Đoàn và 7 cán bộ, đoàn viên có thành tích xuất sắc năm qua.

Đặc biệt, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam đã tặng Giải thưởng Sao tháng Giêng cho 5 cán bộ Đoàn xuất sắc tại Nga và Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã tặng bằng khen cho đoàn viên Đỗ Phương Mai đang làm luận án tiến sỹ tại Trường Đại học Văn hóa Mátxcơva.

Bí thư Hoàng Công Trang khẳng định đoàn viên, thanh niên người Việt tại Nga luôn hướng về quê hương Việt Nam yêu dấu và phấn đấu vun đắp cho tình hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác chiến lược Việt-Nga theo đúng phương châm "Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, Chơi không học bán rẻ tương lai."

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Phạm Xuân Sơn hoan nghênh những thành tích xuất sắc mà đoàn viên, thanh niên Việt Nam tại Nga đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời đại sứ nhắc nhở lớp trẻ luôn rèn luyện tư cách, đạo đức, nói không với các tệ nạn xã hội và tiêu cực, tích cực tham gia các phong trào và hoạt động chính trị-xã hội, phấn đấu xây dựng Đảng-Đoàn, học tập tốt và ra sức đóng góp cho công tác xây dựng tình hữu nghị với nhân dân Nga cùng các dân tộc khác.

Đại sứ thông báo hàng năm tại Nga có khoảng 120-140 người Việt được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó sinh viên chiếm hơn 100 người.

Đại sứ chúc đoàn viên, thanh niên tại Nga giành được nhiều thành tích to lớn hơn nữa trên tinh thần phát huy truyền thống vượt khó, rèn luyện và học tập tốt, luôn hướng về Tổ quốc của các thế hệ người Việt từng theo học và công tác tại Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, các đại biểu đã thưởng thức một chương trình ca múa nhạc "tự biên, tự diễn" phong phú của đoàn viên, thanh niên ca ngợi Đảng, Đoàn, Bác Hồ và đất nước Việt Nam thương yêu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục