Kỳ quái phong tục xẻ môi để lồng đĩa của bộ tộc ở Ethiopia

Nhiếp ảnh gia Louisa Seton đã dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu cuộc sống cũng như những phong tục kỳ lạ của người Surma ở Ethiopia.
Kỳ quái phong tục xẻ môi để lồng đĩa của bộ tộc ở Ethiopia ảnh 1Người Surma có hai tộc là Suri và Mursi, sinh sống rải rác dọc sông Omo, Ethiopia
Kỳ quái phong tục xẻ môi để lồng đĩa của bộ tộc ở Ethiopia ảnh 2Trẻ em của bộ lạc Suri thường chơi đùa trong một cánh đồng ngô và lúa miến
Kỳ quái phong tục xẻ môi để lồng đĩa của bộ tộc ở Ethiopia ảnh 3Người Surma có truyền thống khá kì dị là lồng đĩa vào môi dưới. Tục lệ này được thực hiện khi người phụ nữ tới tuổi kết hôn
Kỳ quái phong tục xẻ môi để lồng đĩa của bộ tộc ở Ethiopia ảnh 4Họ thường dùng đá để làm gẫy hàm dưới, sau đó đục một lỗ trên môi dưới và đưa một nút gỗ nhỏ vào
Kỳ quái phong tục xẻ môi để lồng đĩa của bộ tộc ở Ethiopia ảnh 5Nút gỗ này được thay dần bằng nút to hơn, tới khi lỗ đủ rộng để lồng một đĩa gốm hoặc gỗ vào
Kỳ quái phong tục xẻ môi để lồng đĩa của bộ tộc ở Ethiopia ảnh 6Seton cho biết, cô đã khá run sợ khi xin chụp ảnh người đàn ông Mursi này.
Kỳ quái phong tục xẻ môi để lồng đĩa của bộ tộc ở Ethiopia ảnh 7Một người phụ nữ của bộ lạc Mursi với khẩu súng trường AK-47
Kỳ quái phong tục xẻ môi để lồng đĩa của bộ tộc ở Ethiopia ảnh 8Những người phụ nữ thường đội hũ lên đầu để đựng thức ăn yêu thích của người Surma là bia sorghum
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục