Ký thỏa thuận hợp tác tuyên truyền biên giới, hải, đảo

Hội Nhà báo Hà Nội và Cục Chính trị Bô tư lệnh Bộ đội Biên Phòng đã tổ chức ký thỏa thuận hợp tác tuyên truyền về biên giới hải đảo.
Chiều 11/7, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội và Cục Chính trị, Bô tư lệnh Bộ đội Biên Phòng đã tổ chức ký thỏa thuận hợp tác tuyên truyền về biên giới hải đảo, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc.

Đại tá Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội biên phòng khẳng định, đây là nhiệm vụ chiến lược đáp ứng xu thế hội nhập và phát triển, đặc biệt là vấn đề bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trong giai đoạn đổi mới của đất nước.

Đại diện Hội Nhà báo Hà Nội cho biết, Hội sẽ định hướng cho các báo, đài của Hà Nội tập trung phản ánh các mặt công tác của Bộ đội Biên phòng trong đảm trách việc quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; chủ động, nhạy bén tham mưu, đề xuất và trực tiếp triển khai thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp đổi mới công tác biên phòng, xây dựng thế trận và các phương án chiến đấu, đấu tranh với các hoạt động xâm nhập phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại.

Hội cũng cam kết với Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng hàng tháng, mỗi báo, đài, bản tin của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội sẽ có ít nhất 2 tin, bài viết về lực lượng biên phòng.

Về phía Cục Chính trị Bộ đội biên phòng cũng có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chức năng, biên phòng các địa phương định hướng, cung cấp thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên các báo, đài, bản tin của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tác nghiệp tại các đơn vị Bộ đội biên phòng và trên biên giới Bộ đội Biên phòng quản lý.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục Chính trị, Bộ đội Biên phòng và Hội nhà báo thành phố Hà Nội cần có kế hoạch định hướng, tổ chức công tác tuyên truyền chi tiết hơn trong các tháng, các quý để công tác tuyên truyền đạt kết quả tốt./.

Đặng Linh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục