Ký tuyên bố chung các thị trưởng TP du lịch Mekong

Các Thị trưởng Thành phố Hồ Chí Minh, Phnom Penh, Vientiane, Yangon, Bangkok đã thống nhất tăng cường kết nối du lịch đi vào chiều sâu.
Ngày 11/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị Thị trưởng các thành phố du lịch khu vực hạ nguồn Mekong lần thứ hai dưới sự chủ trì của ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị nằm trong khuôn khổ Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh – ITE HCMC 2013 với sự tham dự của lãnh đạo các thành phố gồm Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam), Phnom Penh (Campuchia), Vientiane (Lào), Yangon (Myanmar), Bangkok (Thái Lan).

[Thúc đẩy du lịch tại 5 quốc gia lưu vực sông Mekong]


Tại hội nghị, các Thị trưởng thống nhất tăng cường kết nối du lịch các thành phố trên bốn lĩnh vực gồm kết nối sản phẩm du lịch; hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch; kết nối công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, thúc đẩy giao lưu văn hóa, góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa, phong tục và truyền thống của mỗi nước; từng bước kết nối sự hợp tác giữa các thành phố ngày càng hiệu quả, thiết thực, đi vào chiều sâu.

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo 5 thành phố đã ký tuyên bố chung Thị trưởng các thành phố du lịch khu vực hạ nguồn Mekong trong hợp tác phát triển du lịch, tập trung vào bốn vấn đề chính gồm:

Nhất trí với đánh giá chung và kết quả đạt được từ Hội nghị các Thị trưởng lần thứ nhất thông qua hội nghị các quan chức ngành du lịch (SOM), thiết lập cơ chế trao đổi và làm việc thường xuyên giữa các thành phố, Tổ chức chương trình Đại sứ Du lịch trẻ tiểu vùng Mekong;

Cam kết tăng cường kết nối ngành du lịch các thành phố trong khu vực hạ nguồn Mekong. Mỗi năm các thành phố phối hợp tổ chức một sự kiện giao lưu văn hóa-du lịch-thể thao nhằm liên kết tạo ra sản phẩm du lịch chung;

Tăng cường chỉ đạo các cơ quan du lịch, thiết lập kênh trao đổi thông tin thường xuyên để phối hợp, nghiên cứu xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch có tính liên kết vùng dựa trên lợi thế và tài nguyên mỗi thành phố. Thành lập nhóm làm việc kết nối sản phẩm du lịch;

Phối hợp thực hiện chương trình xúc tiến chung của các thành phố hướng đến xây dựng khu vực hạ nguồn Mekong thành một thương hiệu du lịch, một điểm đến du lịch hấp dẫn.

Chiều cùng ngày, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông Sukhumbhand Paribatra, Thị trưởng Thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Ông Lê Hoàng Quân cho rằng, những năm qua, trong mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan ngày càng phát triển, quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Thủ đô Bangkok cũng có nhiều khởi sắc.

Chuyến thăm của đoàn Thị trưởng Bangkok đến Thành phố Hồ Chí Minh lần này sẽ mở ra giai đoạn mới trong việc tăng cường mở rộng mối quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa hai địa phương.

Ông Lê Hoàng Quân tin tưởng với vai trò của mình, ông Sukhumbhand Paribatra có nhiều hoạt động, hỗ trợ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Thái Lan nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh và Bangkok nói riêng.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho du khách Thái Lan, cũng như các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Thái Lan, Thủ đô Bangkok đến thành phố tham quan, đầu tư hợp tác.

Ông Sukhumbhand Paribatra đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội nghị Thị trưởng các thành phố du lịch Mekong và cho rằng đây là cơ hội để hai thành phố có thể xúc tiến hợp tác về du lịch, qua đó thúc đẩy mới quan hệ tốt đẹp toàn diện giữa Bangkok và Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Sukhumbhand Paribatra, Bangkok và Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nét tương đồng và có nhiều lĩnh vực có thể hợp tác với nhau. Bangkok luôn mong muốn thúc đẩy hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh hơn nữa trong tất cả các lĩnh vực.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân và Thị trưởng Thủ đô Bangkok Sukhumbhand Paribatra đã thống nhất sáng kiến hai địa phương sớm ký kết hợp tác kết nghĩa trong thời gian tới./.

Tiến Lực-Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục