Kyrgyzstan phê chuẩn thành lập căn cứ quân sự Nga

Tổng thống Kyrgyzstan ngày 18/12 đã ký phê chuẩn việc thành lập căn cứ quân sự liên hợp của Nga trên lãnh thổ nước này từ năm 2017.
Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin Vụ Thông tin báo chí thuộc Văn phòng Tổng thống Kyrgyzstan cho biết Tổng thống nước cộng hòa này, ông Almazbek Atambayev ngày 18/12 đã ký phê chuẩn việc thành lập căn cứ quân sự liên hợp của Nga trên lãnh thổ nước này từ năm 2017.

Trước đó, Quốc hội Kyrgyzstan đã phê chuẩn điều luật có liên quan tại thủ đô Bishkek.

Thỏa thuận về việc thành lập căn cứ quân sự Nga trên lãnh thổ Kyrgyzstan đạt được giữa hai nguyên thủ quốc gia vào tháng 9 vừa qua sẽ có hiệu lực trong 15 năm, sau đó có thể gia hạn thêm 5 năm.

[Kyrgyzstan thông qua thỏa thuận quân sự với Nga]

Tại Kyrgyzstan hiện đang có trạm thử nghiệm vũ khí dưới nước của Nga tại Karakol, trung tâm thông tin liên lạc quân sự ở Kara-Balta, phòng thí nghiệm địa chấn vô tuyến tại Maily-Suu và căn cứ không quân của Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) tại Kant.

Nga dự định sẽ liên kết các cơ sở này thành một căn cứ đặt dưới sự chỉ huy thống nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục