Kyrgyzstan trở thành thành viên thứ 5 của Liên minh Kinh tế Á-Âu

Hiệp định gia nhập của Kyrgyzstan có hiệu lực từ ngày 6/8, tuy nhiên thời hạn để mở các đường biên giới hải quan với các nước thành viên có thể sẽ diễn ra sau ngày 11 hoặc 12/8.
Kyrgyzstan trở thành thành viên thứ 5 của Liên minh Kinh tế Á-Âu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: tass.ru)

Bắt đầu từ ngày 6/8, Kyrgyzstan chính thức trở thành thành viên thứ 5 của Liên minh Kinh tế Á-Âu (gồm Nga, Armenia, Belarus và Kazakhstan).

Theo thông báo của EAEU, hiệp định gia nhập tổ chức này của Kyrgyzstan có hiệu lực từ ngày hôm nay (6/8), tuy nhiên thời hạn để mở các đường biên giới hải quan với các nước thành viên có thể sẽ diễn ra sau ngày 11 hoặc 12/8.

Văn kiện hội nhập Kyrgyzstan vào EAEU được ký ngày 23/12/2014 và tới tháng 5/2015, Bishkek đã hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để gia nhập EAEU. Sau đó 2 tháng, Quốc hội các nước thành viên EAEU đã phê chuẩn hiệp định gia nhập tổ chức này của Kyrgyzstan.

Hiệp định EAEU được ký ngày 29/5/2014 và có hiệu lực từ 1/1/2015.

Theo văn kiện này, hàng hóa, dịch vụ, vốn và nhân công sẽ tự do luân chuyển trong liên minh; EAEU cũng có chính sách chung trong những lĩnh vực kinh tế nhất định.

Dự án tham vọng này không chỉ củng cố nền kinh tế các nước thành viên, thúc đẩy các nước xích lại gần nhau, mà còn giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của các nước thành viên trên thị trường toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục