La Habana chính thức đón nhận danh hiệu “thành phố kỳ quan”

Thủ đô La Habana của Cuba sẽ được Quỹ New 7 Wonders (7 Kỳ quan mới) chính thức trao tặng danh hiệu “thành phố kỳ quan” vào ngày 7/6 tới.
La Habana chính thức đón nhận danh hiệu “thành phố kỳ quan” ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: rionegro.com.ar)

Thủ đô La Habana của Cuba sẽ được Quỹ New 7 Wonders (7 Kỳ quan mới) chính thức trao tặng danh hiệu “thành phố kỳ quan” vào ngày 7/6 tới.

Thông báo ngày 16/5 của Bộ Du lịch Cuba cho biết danh hiệu này được Quỹ New 7 Wonders công bố ngày 7/12/2014, trong đợt bầu chọn bảy thành phố kỳ quan của thế giới.

Đây là đợt bình chọn thứ ba mà tổ chức được thành lập năm 1999 này tiến hành, sau các đợt bình chọn “7 kỳ quan của thế giới hiện đại” và “7 kỳ quan thiên nhiên."

Chủ tịch Quỹ New 7 Wonders, ông Bernard Weber, nêu rõ La Habana được lựa chọn từ tổng số 1.200 thành phố của 220 quốc gia vì “đại diện tính đa dạng toàn cầu của xã hội thành thị."

Trong khi đó, Shigtmap - một tổ chức thuộc New 7 Wonders, cũng bình chọn thủ đô Cuba là một trong 25 thành phố được chụp ảnh nhiều nhất trên thế giới.

Ngoài La Habana, sáu thành phố khác được bình chọn là “thành phố kỳ quan” gồm La Paz (Bolivia), Beirut (Liban), Doha (Qatar), Durban (Nam Phi), Kuala Lumpur (Malaysia) và Vigan (Philippines)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục