Lạc quan với TPP, thị trường chứng khoán đồng loạt khởi sắc

Thông tin vòng đàm phán TPP đã hoàn tất, mở ra một thị trường thương mại tự do lớn nhất thế giới, đã tác động tích cực lên tâm lý thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch hôm nay 6/10.
Lạc quan với TPP, thị trường chứng khoán đồng loạt khởi sắc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

​Thông tin vòng đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) ​hoàn tất, mở ra một thị trường thương mại tự do lớn nhất thế giới, đã tác động tích cực lên tâm lý thị trường chứng khoán trong phiên hôm nay 6/10.

Dòng tiền lớn đổ về thị trường, kéo theo chứng khoán ồ ạt tăng giá. Kết thúc ngày giao dịch, VN-Index tăng 11,29 điểm và HNX-Index cũng có thêm 1,65 điểm.

Trên sàn HoSE, ngay đầu giờ hoạt động giao dịch diễn ra rất sôi động, lệnh chào chào mua giá cao “chất đầy” trên bảng điện tử, VN-Index trong đợt 1 tăng một mạch 7,45 điểm và lên mức 577,45 điểm, khối lượng chứng khoán chuyển nhượng đạt gần 7,8 triệu đơn vị, giá trị tương ứng xấp xỉ 125 tỷ đồng.

Sang đợt giao dịch khớp lệnh liên tục, nhà đầu tư hào hứng tranh mua, đẩy sắc xanh lanh rộng, các nhóm ngành nghề bán buôn-bán lẻ, bảo hiểm, bất động sản, chứng khoán, ngân hàng, công nghệ-thông tin lần lượt tăng giá.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn dẫn dắt thị trường, ngoại trừ hai mã MSN, VNM đi ngang ở thời điểm cuối phiên, còn lại các mã VNM, VBH, BID, GAS…đã đồng loạt tăng giá mạnh, trong đó mã BVH tăng giá kịch trần và đóng cửa tại mức giá 51.000 đồng/cổ phiếu.

Quay lại diễn biến thị trường trong phiên, chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 11,29 điểm (+1,98%) và lên mức 581,29 điểm. Thanh khoản đạt 179 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch 3.024 tỷ đồng.

Chỉ số VN30 chốt phiên tăng 11,19 điểm (+1,9%) và lên mức 599,92 điểm. Thanh khoản đạt 74 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch 1.524 tỷ đồng.

Bên phía sàn Hà Nội, chốt phiên chỉ số HNX-Index tăng 1,65 điểm (+2,09%) và lên mức 80,47 điểm. Thanh khoản đạt 60 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch gần 652 tỷ đồng.

Chỉ số HNX30 đóng tăng 3,88 điểm (+2,65%) và lên mức 150,3 điểm. Thanh khoản đạt 29 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch là 335 tỷ đồng.

Tuy nhiên trái với xu hướng chung, chỉ số UpCoM-Index đóng cửa giảm 0,03 điểm và ​xuống mức 51,13 điểm (-0,05%). Khối lượng giao dịch đạt gần 2,9 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 21 tỷ đồng.

Ông Đỗ Quang Hợp, Phó phòng phân tích, Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội nhận định, thị trường chứng khoán có phiên đại “nhảy vọt” là nhờ tác động tâm lý từ thông tin TPP chính thức đạt được thỏa thuận sau hơn 5 năm đàm phán với 12 nước tham gia.

“Có thể nói đây là một cú hích giúp tạo đà cho thị trường bật tăng trở lại sau quãng thời gian dài đi ngang, tích lũy trong biên độ rất hẹp, do dòng tiền luôn ở trong trạng thái thận trọng khi chịu tác động từ những thông tin bất lợi liên quan tới tình hình kinh tế Trung Quốc và áp lực rút vốn liên tục của dòng vốn ngoại tại các thị trường mới nổi,” ông Hợp nói.

Theo đánh giá chung từ các chuyên gia kinh tế, TPP là sự kiện lớn nhất trong vòng 20 năm trở lại đây của Việt Nam tính từ thời điểm Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Hiệp định này liên kết này mở ra thị trường rộng lớn chiếm 26% lượng giao dịch hàng hóa toàn cầu và GDP của các quốc gia thành viên chiếm 40% toàn thế giới, thông qua các mục tiêu xóa bỏ rào cản thuế quan và các loại rào cản hàng hóa, dịch vụ giữa các nước thành viên.

Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, nếu tận dụng tốt cơ hội gia nhập TPP, GDP của Việt Nam có cơ hội tăng trưởng đáng kể so với không có TPP. Cụ thể là các ngành có tỷ trọng xuất khẩu lớn vào các nước thành viên của TPP, đặc biệt là thị trường Mỹ, như các ngành dệt may, da giày, đồ gỗ... sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ hiệp định này. Bên cạnh đó, với kỳ vọng dòng vốn FDI đổ mạnh vào Việt Nam thời gian tới, các ngành kinh tế như logistics, cảng biển, bất động sản, công nghiệp cũng hứa hẹn sẽ có sự khởi sắc.

[Việt Nam được hưởng lợi nhiều nhất từ Hiệp định TPP]

“Mặc dù sẽ cần thời một khoảng thời gian nhất định để TPP chính thức có hiệu lực tại 12 quốc gia thành viên. Tuy nhiên trong ngắn hạn, thông tin trên sẽ đem lại một luồng gió mới cho thị trường vì những lợi ích to lớn mà nó đem lại cho Việt Nam,” ông Hợp nhấn mạnh.

Lạc quan với TPP, thị trường chứng khoán đồng loạt khởi sắc ảnh 2Trưởng đoàn các nước tham gia đàm phán TPP chụp ảnh chung tại hội nghị tại Atlanta ngày 1/10. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Đồng tình với quan điểm trên, ông Nguyễn Tuấn Anh, nhà đầu tư tại sàn SSI cho rằng, các thông tin vĩ mô khả quan cũng như kết quả của vòng đàm phán TPP vừa qua đã tạo ra hiệu ứng đến tâm lý tích cực trên thị trường. Tuy nhiên, triển vọng thị trường trong dài hạn lại nằm ở những yếu tố thuộc nội tại doanh nghiệp cũng như năng lực thích ứng trong hợp tác quốc tế sau khi TPP đi vào hiện thực.

Thêm vào đó, ông Hợp cũng nhấn mạnh: “TPP thực chất không hoàn toàn màu hồng. Việc cắt giảm các dòng thuế dần về 0% sẽ khiến ngân sách thất thu đồng thời nguy cơ hàng nội địa khó khăn hơn khi cạnh tranh với hàng nhập khẩu cũng như các yêu cầu liên quan tới bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ... Đây sẽ là những thách thức rất lớn khi Việt Nam chính thức là thành viên của Hiệp định này."

Theo ông Hợp, một số ngành dự kiến ngay lập tức sẽ gặp khó khăn khi tham dự sân chơi chung TPP, bao gồm mía đường, thức ăn chăn nuôi, dược phẩm…

“Ngành mía đường đang được bảo hộ nhờ chính sách thiết lập hạn ngạch nhập khẩu. Bên cạnh đó, ngành dược phẩm sẽ chịu áp lực từ việc giảm thuế nhập khẩu từ 2,5% xuống 0% và hạn chế khả năng tiếp cận các loại thuốc mới của các doanh nghiệp nội do vấn đề bảo hộ thuốc. Ngoài ra, áp lực cạnh tranh cũng rất lớn đối với các ngành chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi… khó có khả năng cạnh tranh được với các sản phẩm tới từ​ Australia, New Zealand, Mỹ,” ông Hợp nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục