Lai Châu: Xuất hiện băng tuyết phủ kín mặt đường quốc lộ 4D

Từ đỉnh đèo Ô Quý Hồ, nơi giáp ranh giữa Sapa (Lào Cai) và xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu), đang xuất hiện băng dày hơn 1cm và tuyết rơi trắng trời.
Lai Châu: Xuất hiện băng tuyết phủ kín mặt đường quốc lộ 4D ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Ngày 24/1, đoạn quốc lộ 4D, kéo dài hàng chục cây số, trên đèo Ô Quý Hồ, từ địa phận Sa Pa (Lào Cai) sang huyện Tam Đường (Lai Châu) đang xuất hiện cả băng và tuyết.

Riêng về phía địa phận tỉnh Lai Châu, từ đỉnh đèo Ô Quý Hồ, nơi giáp ranh giữa Sapa (Lào Cai) và xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu), đang xuất hiện băng dày hơn 1cm và tuyết rơi trắng trời.

Đại tá Nguyễn Văn Luy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lai Châu) cho biết, hiện giờ trên quốc lộ 4D, đoạn từ Km 87 đến Km 112, từ địa phận huyện Tam Đường sang Sa Pa (Lào Cai) đang xuất hiện cả băng và tuyết. Băng đóng dày hơn 1cm trên mặt Quốc lộ 4D, còn tuyết đang rơi...

Ngay từ sáng sớm 24/1, đơn vị đã phát hiện băng tuyết xuất hiện trên đỉnh đèo Ô Quý Hồ. Đơn vị đã báo cáo tình hình với cấp trên và các đơn vị chức năng, thông báo tới các đơn vị liên quan để cùng phối hợp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến giao thông này.

Trưởng phòng Cảnh sát giao thông cho biết thêm, từ sáng sớm nay đã chỉ đạo Đội cảnh sát giao thông ngã ba Bình Lư phân luồng giao thông, tất cả ôtô phải đi theo Quốc lộ 32, để về hướng Hà Nội. Đồng thời phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông của Lào Cai, phân luồng giao thông nơi đỉnh đèo Ô Quý Hồ.

Do băng nhiều, phủ kín mặt Quốc lộ 4D nên ngay cả ôtô của lực lượng cảnh sát giao thông cũng không lên được đỉnh đèo. Lực lượng cảnh sát giao thông phải đi bộ khoảng 2km, từ km87 lên đỉnh đèo để phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông Lào Cai làm nhiệm vụ phân luồng, vì xe máy đi qua đoạn đường này hiện cũng không an toàn.

Từ khoảng 4 giờ sáng nay băng tuyết xuất hiện nơi đỉnh đèo Ô Quý Hồ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục