Lại đắm tàu chở gần 400 người di cư trên biển Địa Trung Hải

Đắm tàu chở gần 400 người di cư trên biển Địa Trung Hải

Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cho biết toàn bộ 381 người di cư, hầu hết là từ vùng Sừng Châu Phi, đã được cứu sống, khi một tàu của lực lượng này phát hiện ra vụ đắm và kịp thời triển khai cứu hộ.
Đắm tàu chở gần 400 người di cư trên biển Địa Trung Hải ảnh 1Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người di cư lên đảo Rhodes sau một vụ chìm tàu chở người di cư. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 6/8, một chiếc tàu chở người di cư đã bị đắm tại vị trí cách bờ biển của Italy 30 hải lý.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cho biết toàn bộ 381 người di cư, trong đó có 55 phụ nữ và 26 trẻ em, hầu hết là từ vùng Sừng Châu Phi, đã được cứu sống, khi một tàu của lực lượng này phát hiện ra vụ đắm và kịp thời triển khai công tác cứu hộ.

Trước đó, ngày 5/8, một chiếc tàu chở người di cư xuất phát từ Libya cũng bị chìm ngoài khơi Libya.

Tới nay, lực lượng cứu hộ đã vớt được 25 thi thể và cứu được hơn 300 người. Tuy nhiên, người ta lo ngại số người thiệt mạng có thể lên tới hàng trăm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục